Chứng khoán tăng điểm nhờ bức tranh kinh tế sáng màu

Chứng khoán Mỹ lại tiếp tục đi lên phiên thứ hai liên tiếp trong ngày Cá tháng Tư (1/4), nhờ những số liệu kinh tế tích cực mới nhất.
Chứng khoán tăng điểm nhờ bức tranh kinh tế sáng màu ảnh 1(Nguồn:THX/TTXVN)
Sau phiên xanh sàn vào ngày cuối cùng của tháng Ba, chứng khoán Mỹ lại tiếp tục đi lên phiên thứ hai liên tiếp trong ngày Cá tháng Tư (1/4), nhờ những số liệu kinh tế tích cực mới nhất cùng tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ.
Trong bài phát biểu ngày 31/3, bà Yellen khẳng định thất nghiệp vẫn là một thách thức lớn đối với kinh tế Mỹ, do đó, cơ quan này sẽ duy trì các biện pháp "đặc biệt" cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh đáng kể.
Chiến lược gia trưởng về thị trường Art Hogan, thuộc Công ty chứng khoán Wunderlich nhận định, nhà đầu tư đang cảm thấy yên tâm hơn về tình hình kinh tế Mỹ sau một loạt số liệu khởi sắc hơn gần đây, trong đó có báo cáo của Viện quản lý nguồn cung cho hay hoạt động công nghiệp tại Mỹ đã tăng lên trong tháng Ba.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn hồ hởi với những tuyên bố mới nhất nói trên của Chủ tịch FED Yellen, qua đó cho thấy chính sách hỗ trợ của FED đối với tăng trưởng. Nhà đầu tư có vẻ như cũng không còn quá lo ngại về tình hình Ukraine nữa, mặc dù những căng thẳng địa chính trị tại đây vẫn chưa hề dịu bớt.
Tâm điểm khởi sắc của thị trường phiên này là các cổ phiếu ngành công nghệ và công nghệ sinh học sau khi bị "hắt hủi" vào tuần trước, trong đó Facebook lấy lại 4,0%; Google (+1,8%); Apple (+0,9%) và Cisco (+3,1%).
Đóng cửa phiên 1/4, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 74,95 điểm (0,46%) lên 16.532,61 điểm; S&P 500 tăng 0,70% (13,18 điểm) lên 1.885,52 điểm - mức cao kỷ lục của chỉ số này kể từ ngày 7/3 vừa qua; và Nasdaq tăng 69,05 điểm (1,64%) lên 4.268,04 điểm.
Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng hồ hởi đi lên nhờ một loạt số liệu kinh tế tốt từ Mỹ và khu vực, cùng hy vọng các nhà hoạch định chính sách toàn cầu sẽ vẫn tiếp tục duy trì lãi suất ở các mức thấp kỷ lục để hỗ trợ cho tăng trưởng.
Tại Pháp, chỉ số CAC 40 đóng cửa phiên ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào đầu tháng 9/2008 sau khi kết quả một cuộc điều tra cho biết hoạt động công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực Eurozone đã trở lại khu vực tăng trưởng sau một thập niên dài ở dưới mức này.
Tại các thị trường khác, hoạt động công nghiệp tăng lên các mức cao nhất kể từ đầu năm 2011 trên toàn khu vực Eurozone cũng là động cơ đẩy các thị trường cổ phiếu đồng loạt đi lên.
Đóng cửa phiên 1/4, cả ba chỉ số chính của châu Âu đều lên điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,82% lên 6.652,61 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,80% lên 4.426,72 điểm và DAX 30 của Đức tăng 0,50% lên 9.603,71 điểm.
Sang phiên 2/4 trên thị trường châu Á, các sàn chủ chốt trong khu vực cũng đồng loạt đi lên, tiếp nối đà tăng hôm trước trên các thị trường Âu, Mỹ.
Tại Nhật, thị trường cổ phiếu còn được hậu thuẫn nhờ đồng USD được đẩy lên tận mức 104 yen.
Mở cửa phiên, chứng khoán Hong Kong tăng 0,15%; Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,42%; Sydney và Seoul tăng lần lượt là 0,12%; và 0,24%./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục