Chứng khoán thế giới vẫn ngập chìm trong sắc đỏ

Tiếp nối phiên giảm điểm đêm trước ở Mỹ, chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 4/10 cũng chủ yếu đi xuống.
Tiếp nối phiên giảm điểm đêm trước trên thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 4/10 cũng chủ yếu đi xuống, khi nhà đầu tư chưa nhìn thấy tiến triển khả quan nào về những bế tắc chính trị tại Mỹ quanh vấn đề ngân sách và trần nợ công của nước này.

Ngay từ những phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đã giảm ngay 0,70% trong khi Nikkei 225 của Nhật cũng để mất 0,90%.

Đêm trước (3/10) tại Mỹ, chứng khoán Phố Uôn vẫn chìm trong sắc đỏ khi một số công sở liên bang của chính phủ đã đóng cửa sang ngày thứ ba, trong khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến ngân sách có thể sẽ đẩy nước Mỹ vào tình thế bị phá sản.

Đóng cửa phiên 3/10, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều sụt giảm, trong đó Dow Jones Industrial Average mất 136,66 điểm (0,90%) xuống 14.996,48 điểm; S&P 500 giảm 15,21 điểm (0,90%) xuống 1.678,66 điểm, trong khi Nasdaq Composite tụt 40,68 điểm (1,07%) xuống 3.774,34 điểm.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde mới đây đã cảnh báo việc nước Mỹ không đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công có thể sẽ hủy hoại cả nền kinh tế toàn cầu, trong khi Bộ Tài chính Mỹ nói rằng việc nước Mỹ vỡ nợ sẽ là "một thảm họa" đối với nền kinh tế Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung. Những nhận định này khiến nhiều nhà đầu tư "chùn tay" và thúc đẩy tâm lý bán ra cổ phiếu.

Cùng ngày tại châu Âu, các thị trường chứng khoán trong khu vực biến động không đồng nhất, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,18% lên 6.449,04 điểm; DAX 30 của Đức giảm 0,37% xuống 8.597,91 điểm và CAC 40 của Pháp trượt 0,73% xuống 4.127,98 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục