Chứng khoán Thượng Hải đẩy châu Á đi lên

Giá cổ phiếu tại Trung Quốc tăng trở lại, chấm dứt giai đoạn bán tháo kéo dài 2 tuần và giúp chỉ số chứng khoán châu Á lên điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 20/8, giá cổ phiếu tại Trung Quốc tăng trở lại, chấm dứt giai đoạn bán tháo kéo dài 2 tuần và giúp chỉ số chứng khoán châu Á lên điểm.

Ngày 20/8, chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng hơn 4% sau khi có tin cho hay các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông qua kế hoạch hỗ trợ thị trường - đã bị sụt giảm 20% kể từ khi lập mức cao kỷ lục của 14 tháng hồi đầu tháng 8 này. Cổ phiếu của các công ty dầu mỏ dẫn đầu mức tăng tại Thượng Hải.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI tăng 1,4% trong phiên 20/8. Còn chỉ số Nikkei của thị trường Nhật Bản tăng 1,76% lên 10.383,41 điểm, khi tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu đã dịu đi.

Ảnh hưởng của thị trường Thượng Hải đối với các thị trường toàn cầu đã khiến các chuyên gia phân tích phải kinh ngạc, bởi lẽ thị trường này nói chung không mấy "cởi mở" với các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi nhiều nhà đầu tư coi sự sụt giảm tại thị trường Thượng Hải là dấu hiệu đáng lo ngại về triển vọng của kinh tế Trung Quốc, thì nhiều nhà quan sát Trung Quốc lại cho rằng các nhà đầu tư không nên tập trung quá nhiều vào những diễn biến hàng ngày trên thị trường.

Mặc dù sụt giảm 20% trong 2 tuần qua, chỉ số chứng khoán Thượng Hải vẫn tăng 50% nếu tính từ đầu năm tới nay.

Một số nhà quan sát cho rằng các doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc có thể đã đẩy các khoản vay nhận được hồi đầu năm nay vào thị trường chứng khoán và nay họ đang rút vốn ra để đầu tư vào các dự án kích thích kinh tế.

Theo đà phục hồi của chứng khoán trong khu vực, chỉ số Hang Seng của Hongkong và chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) đạt mức tăng lần lượt là 1,9% và 1,97%.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Philippines lại đóng cửa với mức giảm 1,47% do hoạt động bán ra chốt lời của nhà đầu tư. Chứng khoán Đài Loan cũng giảm 0,82% ở thời điểm các cơ quan chức năng của vùng lãnh thổ này sắp công bố dự báo về sức tăng GDP trong năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục