Chứng khoán toàn cầu có phiên tăng điểm ấn tượng

Chứng khoán toàn cầu đã có một phiên tăng điểm ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 10/6, nhờ các triển vọng kinh tế sáng sủa.
Chứng khoán toàn cầu đã có một phiên tăng điểm ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 10/6.

Chứng khoán tăng nhờ những tín hiệu về sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế châu Á và một số nền kinh tế châu Âu, giúp làm dịu đi những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực Eurozone và góp phần nâng giá trị của đồng euro lên so với đồng USD.

Đà đi lên được bắt đầu ngay từ phiên mở cửa trên các thị trường châu Á khi các nhà đầu tư đón nhận "tin tốt" từ hai nền kinh tế đầu tàu châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Nhật Bản đã có mức tăng trưởng 5% trong quý 1 (vượt ngoài dự kiến), trong khi xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới Trung Quốc cũng tăng vượt bậc trong tháng Năm.

Xu hướng đi lên tiếp tục được củng cố khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đưa ra dự báo tăng trưởng của khu vực Eurozone có thể cũng cao hơn dự kiến, khoảng từ 0,8-1% trong quý 1.

Vào cuối phiên, thị trường càng hưng phấn sau tuyên bố của Chủ tịch ECB Jean Claude Trichet cho biết, các kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" tại những nước có nợ công cao trong khu vực Eurozone có thể sẽ không ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của khu vực này.

Cũng theo ECB, khu vực Eurozone có thể sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm nay so với những dự báo mới nhất cũng như trước đây. Giới phân tích và giao dịch cho rằng trong ngắn hạn, bức tranh kinh tế không u ám như vẫn tưởng.

Đóng cửa phiên ngày 10/6, các sàn chính trong khu vực châu Âu đều đồng loạt tăng điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,92%, CAC 40 của Pháp và DAX của Đức tăng 2,03% và 1,20%.

Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng có một phiên tăng cực kỳ ấn tượng khi cả ba chỉ số chính của thị trường đều tăng mạnh, với Dow Jones tăng 2,76%, Nasdaq tăng 2,77% và S&P 500 tăng 2,95%.

Những tin tức tốt lành từ các nền kinh tế châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã khiến các nhà đầu tư tạm quên đi những số liệu không được như kỳ vọng của nền kinh tế Mỹ, như thâm hụt thương mại và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao hơn dự kiến.

Nối tiếp đà tăng mạnh mẽ của chứng khoán toàn cầu trong ngày 10/6, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 11/6, các sàn chứng khoán châu Á tiếp tục đồng loạt ghi điểm, khi tất cả các sàn lớn nhỏ trong khu vực đều bao phủ một màu xanh, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cho đến Australia, Philippines, New Zealand...

Tăng mạnh nhất là chứng khoán Nhật Bản với mức tăng 1,70%, tiếp đến là Đài Loan với 1,64%, Australia (1,58%), Hàn Quốc (1,43%)./.

Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục