Chứng khoán toàn cầu phiên 17/10 đồng loạt đi lên

Tiếp nối đà tăng tưng bừng trên các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ, chứng khoán châu Á mở cửa phiên 17/10 cũng đồng loạt đi lên.
Tiếp nối đà tăng tưng bừng trên các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ phiên trước (16/10), chứng khoán châu Á mở cửa phiên 17/10 cũng đồng loạt đi lên, với cả ba chỉ số chính trong khu vực đều xanh ngắt.

Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,30% (6,33 điểm) ngay từ những phút giao dịch đầu tiên. Tương tự, Hang Seng của Hong Kong và Nikkei 225 của Nhật Bản cũng vọt lần lượt là 0,91% (191,93 điểm) và 1,33% (115,57 điểm).

Nguyên nhân cho sự hứng khởi này là việc hãng xếp hạng tín dụng Moody's quyết định không hạ mức tín nhiệm của Tây Ban Nha cùng các số liệu kinh tế tích cực của Mỹ.

Đêm trước tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng có một phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10 tới nay, nhờ các báo cáo kết quả kinh doanh sáng sủa của các hãng lớn như Mattel, Coca-Cola và Johnson & Johnson, cũng như của Citigroup (sau khi CEO của ngân hàng này từ nhiệm).

Các báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng của một loạt doanh nghiệp lớn, cùng sự hồi phục của các cổ phiếu hàng đầu như Apple (2,4%), Intel (2,9%) và Caterpillar (2,6%), cũng góp phần nâng điểm số tăng lên.

Đóng cửa phiên 16/10, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng vọt, trong đó Dow Jones Industrial Average tiến 127,55 điểm (0,95%) lên 13.551,78 điểm; S&P 500 tăng 14,79 điểm (1,03%) lên 1.454,92 điểm, và Nasdaq tích thêm 36,99 điểm (1,21%) lên 3.101,17 điểm.

Chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng "nô nức" đi lên với các mức tăng mạnh mẽ khi giới đầu tư hy vọng Tây Ban Nha sẽ yêu cầu một phần trợ giúp quốc tế trong khi niềm tin vào tình hình Hy Lạp cũng được cải thiện. Một quan chức cấp cao của Tây Ban Nha vào cuối ngày 15/10 đã "bật mí" rằng Madrid đang cân nhắc yêu cầu một gói tín dụng mới từ Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM).
Ngoài ra, niềm tin của giới đầu tư tại Đức tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10 cũng khiến tâm lý thị trường thêm phấn chấn.

Đóng cửa phiên 16/10, cả ba chỉ số chính của châu Âu đều tăng mạnh, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 1,12% lên 5.870,54 điểm; DAX 30 của Đức vọt 1,58% lên 7.376,27 điểm và CAC 40 của Pari nhảy 2,36% lên 3.500,94 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục