Chương trình Xuân Quê hương dự kiến tổ chức vào ngày 22/1

Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2022 bao gồm các hoạt động phong phú, mang tính truyền thống như dâng hương, thả cá; hoạt động tri ân-viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao...
Chương trình Xuân Quê hương dự kiến tổ chức vào ngày 22/1 ảnh 1Các tiết mục đặc sắc trong chương trình "Xuân Quê hương 2021". (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình Thông tin với báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì chương trình.

Dự kiến, chương trình “Xuân Quê hương” năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20 giờ, ngày 22/1 (tức ngày 20 tháng Chạp Âm lịch), tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2022 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn nhất đầu năm mới 2022 nhằm kết nối kiều bào với trong nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân trong và ngoài nước phải đối mặt với nhiều khó khăn cả về sức khỏe, vật chất và tinh thần. Hai năm qua, nhiều kiều bào không có điều kiện và cơ hội về thăm gia đình, quê hương. Do đó, việc tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2022 có sự hiện diện, chúc Tết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm lo dành cho kiều bào, theo đúng tinh thần của Kết luận số 12-KL/T Bộ Chính trị ban hành ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết chương trình “Xuân Quê hương” năm 2022 bao gồm các hoạt động phong phú, mang tính truyền thống như dâng hương, thả cá; hoạt động tri ân-viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; chương trình giao lưu nghệ thuật.

Dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu chúc Tết cộng đồng và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong chương trình.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” năm nay có sự đổi mới, kết hợp hài hòa, thú vị giữa nhiều yếu tố âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sỹ gốc Việt tiêu biểu và nghệ sỹ trong nước. Chương trình đa dạng về loại hình, thể loại, hứa hẹn thể hiện rõ nét sự phát triển của âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam, hài hòa trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

[Tạo mọi điều kiện để kiều bào về nước an toàn trong bối cảnh dịch bệnh]

Chương trình “Xuân Quê hương 2022” được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (bao phủ qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông của một số quốc gia và vùng lãnh thổ), vào 20 giờ, ngày 22/1 (tức ngày 20 tháng Chạp Âm lịch), tại Nhà hát lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam.

Dự kiến có khoảng 300 kiều bào tham dự trực tiếp tại Nhà hát lớn Hà Nội, trong đó có khoảng 100 kiều bào tiêu biểu, là các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, thanh niên và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, khoa học-công nghệ.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với mong muốn đóng góp vào các nỗ lực duy trì phát triển và hướng tới phục hồi của từng địa phương, Chương trình Xuân Quê hương năm nay còn có sự tham gia của tỉnh Vĩnh Phúc với hoạt động giới thiệu, xúc tiến đầu tư-thương mại tại tỉnh với đoàn kiều bào tiêu biểu. Đây là cơ hội để bà con kiều bào tăng cường hiểu biết về tình hình phát triển tại một địa phương tiềm năng, từ đó đẩy mạnh thu hút kiều bào đầu tư, khuyến khích kiều bào đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, quê hương, đất nước.

Để lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa nhân văn, không khí ấm áp dịp Tết Nguyên đán 2022 đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ chức tiếp sóng chương trình, tổ chức cho kiều bào chưa có điều kiện về Việt Nam đón Tết dịp này, đón xem chương trình.

Thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19," chương trình sẽ được tổ chức trên tinh thần tuân thủ các biện pháp phòng,chống dịch bệnh, ngắn gọn, trọng tâm, đảm bảo ý nghĩa và hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể, đại diện kiều bào, đại diện các bộ, ngành, cơ quan tham gia chương trình, toàn bộ thành viên ban tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia đưa tin về chương trình phải đảm bảo đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm RealtimeRT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ, đồng thời tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K.

Từ Hội nghị gặp mặt thân mật các kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Dậu năm 1993 để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đến năm 2008, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan và một số địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương.” Từ đó đến nay, chương trình đã trở thành sự kiện lớn thường niên, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi năm mới đến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục