Chuyển dầu qua Belarus tới châu Âu không bị giảm

Phó Chủ tịch Công ty chuyển tải dầu Transneft tuyên bố Nga sẽ không cắt giảm khối lượng trung chuyển dầu qua Belarus tới châu Âu.
Ông Mikhail Barkov, Phó Chủ tịch Công ty chuyển tải dầu "Transneft" của Nga ngày 3/1 tuyên bố Nga sẽ không cắt giảm khối lượng trung chuyển dầu qua Belarus tới châu Âu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Theo ông Barkov, hiện nay cuộc đàm phán giữa Matxcơva và Minsk về các điều khỏan buôn bán dầu năm 2010 vẫn tiếp diễn.

Ông bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trong ngày 3/1.

Liên quan đến thông tin cho rằng Nga đã ngừng cung cấp dầu cho các nhà máy lọc dầu của Belarus từ hôm 1/1 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về các điều khoản buôn bán dầu năm 2010, ông Barkov cho biết việc cung cấp dầu cho phía Belarus hoàn toàn phụ thuộc vào lập trường của Minsk.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 3/1 dẫn lời giới chức hai nhà máy lọc dầu chính của Belarus là Naftan và Mozyr, được nhắc đến trong thông tin về việc Nga ngừng cung cấp dầu cho các nhà máy này, cho biết hai nhà máy trên vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, giới chức các nhà máy nói trên đã từ chối bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

Hiện Đức và Ba Lan đang theo dõi động thái trên do một số nhà máy lọc dầu lớn của họ cũng từng bị cắt nguồn cung trong một tranh cãi tương tự giữa Matxcơva và Minsk hồi tháng 1/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục