Chuyên gia: Dư địa lớn để đồng nhân dân tệ được quốc tế hóa mạnh hơn

Nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh đã tăng tốc vào năm 2020, bất chấp những tác động tiêu cực của dịch với kinh tế toàn cầu và việc Chính phủ Mỹ kiềm chế đà phát triển của Trung Quốc.
Chuyên gia: Dư địa lớn để đồng nhân dân tệ được quốc tế hóa mạnh hơn ảnh 1Đồng tiền giấy mệnh giá 100 nhân dân tệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh đã tăng tốc vào năm 2020, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu và việc Chính phủ Mỹ kiềm chế đà phát triển của Trung Quốc.

Các chuyên gia dự đoán rằng vẫn còn một dư địa lớn để đồng tiền này được quốc tế hóa mạnh hơn nữa, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các dòng chảy thuận tiện cho đồng nhân dân tệ và mở rộng các lựa chọn đầu tư xuyên biên giới.

Theo Báo cáo Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ năm 2021 do Viện Tiền tệ Quốc tế (IMI) thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc công bố hôm 24/7, chỉ số quốc tế hóa của đồng nhân dân tệ đã đạt 5,02 vào cuối năm 2020, tăng mạnh 54,2% so với hồi năm 2019, khiến đồng tiền này trở thành đồng tiền giữ vị trí thứ ba trong số các đồng tiền quốc tế. Tỷ lệ này đã vượt qua mức quốc tế hóa của đồng yen Nhật và đồng bảng Anh.

Báo cáo cho biết tăng trưởng nói trên chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi ổn định của nền kinh tế Trung Quốc, việc mở cửa khu vực tài chính, chính sách tiền tệ ổn định và hợp tác tiền tệ quốc tế được đẩy mạnh.

Các chuyên gia cho biết kể từ khi Chính phủ Trung Quốc cho phép đồng nhân dân tệ tiếp cận nhiều tổ chức tài chính nước ngoài hơn, các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ xô vào thị trường Trung Quốc nhằm tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng cao hơn.

Sau khi loại bỏ những hạn chế về hạn ngạch đối với đầu tư thông qua các chương trình "Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện" và "Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện sử dụng đồng nhân dân tệ," các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc tiếp tục hạ thấp những yêu cầu đầu vào và mở rộng phạm vi đầu tư của các chương trình này để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

[Trung Quốc bắt đầu tìm cách kiềm chế đà tăng của đồng nhân dân tệ]

Theo báo cáo, trong năm 2020, tài sản tài chính bằng đồng nhân dân tệ do các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài nắm giữ đã tăng 40,11% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 8.980 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.390 tỷ USD).

Trong khi đó, vai trò của đồng nhân dân tệ như một đồng tiền dự trữ cũng đã được củng cố, với việc các ngân hàng trung ương của hơn 70 quốc gia hiện đang nắm giữ đồng tiền này trong các tài sản dự trữ của họ. Báo cáo cho biết tính đến cuối năm 2020, đồng nhân dân tệ chiếm 2,25% tài sản ngoại hối toàn cầu, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Vương Phương, Phó Hiệu trưởng Học viện Tài chính thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, đồng thời là Phó Giám đốc IMI, cho biết việc thiết lập mô hình phát triển mới "tuần hoàn kép" sẽ mang lại cơ hội lịch sử để đưa việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ lên một tầm cao mới.

Bà cho rằng vai trò của sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) cũng như các trung tâm giao dịch nhân dân tệ ở nước ngoài cần được phát huy đầy đủ vai trò trong việc tăng cường lưu thông trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trên toàn cầu.

Bà Vương Phương đã đề cập đến việc thiết lập một nền tảng giao dịch hàng hóa số lượng lớn trong khuôn khổ BRI, với những đổi mới và tích hợp hàng hóa giao sau và hàng hóa giao ngay để thúc đẩy thương mại hàng hóa số lượng lớn và sử dụng đồng nhân dân tệ. Ngoài ra, theo chuyên gia này, thương mại kỹ thuật số BRI cần được thúc đẩy để có thể có tiếng nói trong các quy tắc thương mại kỹ thuật số toàn cầu.

Giáo sư Hề Quân Dương tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng vẫn còn nhiều khả năng cho việc sử dụng đồng nhân dân tệ trên phạm vi quốc tế, đặc biệt là trong giao dịch tài chính và là một tài sản dự trữ toàn cầu. Ông kêu gọi mở rộng hơn nữa nhiều kênh cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Trung Quốc và cho các nhà đầu tư trong nước phát hành các sản phẩm tài chính do đồng nhân dân tệ chi phối ở nước ngoài.

Chuyên gia Hề Quân Dương nhấn mạnh: "Chúng ta có thể xem xét khuyến khích đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn Trung Quốc thông qua chương trình Kết nối Chứng khoán Thượng Hải-London, cũng như những kết nối tiềm năng với các sàn giao dịch chứng khoán Tokyo và Singapore."

Các chuyên gia cho rằng song song với việc thúc đẩy việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, công nghệ dữ liệu lớn (big data) cũng nên được áp dụng để tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm đối với các dòng chảy xuyên biên giới của đồng tiền này, nhằm ngăn ngừa những rủi ro mang tính hệ thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục