Cô gái một chân nhảy Cha cha cha tại chương trình nghệ thuật từ thiện

Nhiều nghệ sỹ sẽ góp mặt trong đêm nghệ thuật từ thiện Mottainai 2020. Sau 7 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên chương trình diễn ra dưới hình thức trực tuyến để có thể lan tỏa rộng hơn đến cộng đồng.
Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng sẽ thể hiện điệu nhảy Cha Cha Cha đầy sôi động trong chương trình nghệ thuật từ thiện Mottainai 2020. (Ảnh: BTC)
Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng sẽ thể hiện điệu nhảy Cha Cha Cha đầy sôi động trong chương trình nghệ thuật từ thiện Mottainai 2020. (Ảnh: BTC)

Vào 19 giờ 30 ngày 12/12, Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng sẽ tham gia chương trình nghệ thuật từ thiện Mottainai 2020. Cô sẽ thể hiện điệu nhảy Cha Cha Cha đầy sôi động dù chỉ còn một chân.

Với chủ đề "Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc," sự kiện nhằm kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường và gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Bế Thị Băng cho biết: “Đây là năm thứ 2 tôi vinh dự được mời làm Đại sứ chương trình Mottainai. Điều tôi mong muốn nhất là mọi người hãy đề cao hơn nữa trách nhiệm khi tham gia giao thông để giảm những nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra cho các gia đình, nhất là các em nhỏ."

Năm 2012, Bế Thị Băng bị chiếc xe container đâm vào đuôi xe máy và kéo lê cô trên đoạn đường 3m. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô mới biết mình bị đứt động mạch đùi, phải tháo khớp háng và cắt bỏ một chân. Lúc ấy, cô mới tròn 24 tuổi.

"Khi nỗi đau nguôi ngoai, tôi hiểu mình phải sống tiếp, dù chỉ đứng trên một chân," cô chia sẻ.

Sau tai nạn giao thông, cô gái dân tộc Tày bắt đầu học múa Ba Tư (Persian Dance). Tham gia cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" 2019 dành cho các nữ thanh niên khuyết tật Việt Nam, Bế Thị Băng đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi và đoạt các giải phụ như Tài năng và Thí sinh được yêu thích nhất.

[Phát động chương trình gây quỹ ủng hộ trẻ em bị tai nạn giao thông]

Bằng nghị lực và trái tim tràn đầy nhiệt huyết vẫn đang từng ngày truyền cảm hứng cho mọi người, cô tâm niệm rằng dù là người khuyết thật hay lành lặn, mỗi chúng ta đều có quyền được bình đẳng và được sống, có quyền tự tin với chính mình.

Ngoài phần biểu diễn của Bế Thị Băng, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi: ca sỹ Thu Minh, Kỷ lục gia Thế giới Giang Quốc Cơ-Giang Quốc Nghiệp, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Quán quân Vietnam Idol 2016 Janice Phương, dàn hợp xướng thiếu nhi Ngôi sao nhỏ, câu lạc bộ võ thuật Việt Nhật và câu lạc bộ Áo dài Việt Nam.

Do dịch bệnh nên năm nay là lần đầu tiên Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức đêm nghệ thuật và các sự kiện bên lề dưới hình thức trực tuyến. Chương trình có sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản.

Ca sỹ Thu Minh hiện đang ở nước ngoài nhưng chị cho biết với hình thức tổ chức trực tuyến, chị vẫn có thể ủng hộ chương trình.

“Đây là chương trình nghiêm túc, mang nhiều ý nghĩa xã hội. Thu Minh hy vọng năm nay sẽ có thêm nhiều cánh tay cùng đóng góp cho Mottainai để chương trình có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông và nhân rộng hơn những tấm lòng yêu thương, vì cộng đồng,” chị tâm sự.

Cô gái một chân nhảy Cha cha cha tại chương trình nghệ thuật từ thiện ảnh 1Diễn viên Hồng Diễm sẽ tham gia sự kiện Mottainai 2020 với tư cách Đại sứ của chương trình. (Ảnh: VTV)

Chương trình Mottainai 2020 có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn. Đó là MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Hồng Diễm, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh-Miss Photo 2017 Vũ Hương Giang và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng. Trong đó, diễn viên Bình Minh là người đã đồng hành cùng chương trình suốt 6 năm qua.

Được biết, chương trình Mottainai 2020 đã tặng quà cho 100 em nhỏ là nạn nhân tai nạn giao thông tại các tỉnh thành và 150 trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội./.

Đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam, đơn vị tổ chức chương trình, cho hay, trong tiếng Nhật, “Mottainai” có nghĩa là “Lãng phí quá!” Câu cảm thán này thường được sử dụng khi những thứ hữu dụng bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong khi vẫn còn giá trị sử dụng. Kể từ năm 2013, chương trình được thực hiện theo mô hình hội chợ Mottainai ở Nhật Bản, là nơi trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Mottainai hiện nay đã trở thành cộng đồng có hoạt động ủng hộ đồ đã qua sử dụng lớn nhất cả nước với hơn 200.000 người tham gia, kèm với đó là hơn 3.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được hưởng lợi từ chương trình.

Chương trình đã được Bộ Thông tin-Truyền thông và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 vì những đóng góp cho cộng đồng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục