Ca sỹ Hà Anh Tuấn làm đại sứ “Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc”

Ca sỹ Hà Anh Tuấn là đại sứ chính thức của ngày hội “Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc 2016” (diễn ra vào 22/10 tại Hà Nội) nhằm gây quỹ dành tặng những em nhỏ là nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông.
Ca sỹ Hà Anh Tuấn làm đại sứ “Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc” ảnh 1Ca sỹ Hà Anh Tuấn - đại sứ của chương trình. (Ảnh: BTC)

Ca sỹ Hà Anh Tuấn là đại sứ chính thức của ngày hội Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc Mottainai 2016” với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại.”

Chương trình sẽ diễn ra vào 22/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Tại đây, những tấm lòng hảo tâm sẽ tham gia ủng hộ những món đồ cũ. Số vật phẩm này sẽ được bán với mức giá tối thiểu là 5.000 đồng/sản phẩm, để gây quỹ “Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc” dành tặng những em nhỏ là nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp cho quỹ tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, nghệ nhân Kazuma Takahashi - Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Bao bì Nhật Bản sẽ trực tiếp giới thiệu với công chúng về nghệ thuật tái chế đồ dùng theo tinh thần Mottainai.

Đại diện ban tổ chức cho hay, trong tiếng Nhật, “Mottainai” có nghĩa là “Lãng phí quá!” Câu cảm thán này thường được sử dụng khi những thứ hữu dụng bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong khi vẫn còn giá trị sử dụng.

Ngày hội “Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc” được tổ chức thường niên từ năm 2013 theo mô hình của hội chợ Mottainai ở Nhật Bản - nơi trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.