Để trở thành Vùng Phát triển Công nghiệp, Công nghệ cao, Bắc Ninh mong muốn các DN Nhật Bản đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp ICT, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới.
Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, các gian hàng của Việt Nam đã thu hút khá nhiều khách tham quan, trong đó một số khách quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam.
Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại - MTA Vietnam 2019 sẽ là điểm đến uy tín, giúp doanh nghiệp tiếp cận những máy móc, thiết bị, công nghệ 4.0.
Triển lãm quốc tế lần 6 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại, diễn ra từ 16-18/10, tại ICE, thu hút 165 đơn vị tham gia; trong đó, có đến 75% doanh nghiệp nước ngoài.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu hiện nay trên thế giới nhưng mức độ sẵn sàng của nhiều doanh nghiệp vẫn còn ở mức khiêm tốn, nhiều doanh nghiệp đang dậm chân ở mốc 2.0...
32 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ đã tham gia M-Tech 2018 nhằm quảng bá các sản phẩm của Việt Nam với thị trường Nhật Bản và quốc tế.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong quý 1 có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt 11,6% so với cùng kỳ năm 2017, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2015.
Chênh lệch lớn giữa năng lực cung ứng, chất lượng sản phẩm khiến ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo khó chen chân vào chuỗi sản xuất của tập đoàn lớn thế giới.
Thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ đã được đổi mới và không ngừng hoàn thiện.
Trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam hiện vẫn tụt hậu khá xa so với thế giới; khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự Lễ hạ thủy thành công giàn khoan tự nâng 120 m nước (Tam Đảo 05) có khả năng khoan tới mỏ dầu khí có độ sâu 9.000 m.
Mặc dù đã hơn 15 năm xây dựng và phát triển nhưng ngành cơ khí-chế tạo mới chỉ dừng ở mức làm gia công, chưa đủ khả năng tự chế tạo một số sản phẩm có sức cạnh tranh.
Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ của Hà Nội có quy mô lớn nhất Việt Nam với diện tích 2,1ha và dây chuyền máy móc hiện đại, khép kín.
Với chủ trương xem khoa học và công nghệ là động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua TP.HCM đã tập trung đầu tư cho lĩnh vực này và đạt được những kết quả khả quan.
Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 494, các doanh nghiệp đã nâng cao tỷ lệ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu được sản xuất trong nước, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.
Thống đốc Furuta mong muốn kết nối các đối tác tỉnh Gifu với các đối tác Việt Nam để giao lưu tìm hiểu hợp tác, nhất là các lĩnh vực như du lịch, thực phẩm, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo.
Trong 9 tháng năm 2014, kinh tế TP.HCM tăng trưởng cao hơn cùng kỳ hai năm liên tiếp trước đó, đặc biệt tăng trưởng của tháng sau luôn cao hơn tháng trước.
Hội đồng thành viên “Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc” (KVIP) gồm 12 người, trong đó phía Hàn Quốc sáu thành viên và phía Việt Nam sáu thành viên.