Cơ quan bảo vệ biên giới EU cần hỗ trợ thêm gần 800 nhân viên

Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) ngày 5/10 đã hối thúc các quốc gia thành viên cung cấp thêm 775 nhân viên bảo vệ biên giới.
Cơ quan bảo vệ biên giới EU cần hỗ trợ thêm gần 800 nhân viên ảnh 1Những người di cư sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya giải cứu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) ngày 5/10 đã hối thúc các quốc gia thành viên cung cấp thêm 775 nhân viên bảo vệ biên giới giữa lúc cơ quan này đang nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng hiện nay.

Frontex khẳng định họ cần tăng cường nhân viên bảo vệ "để triển khai tới các đường biên giới bên ngoài của EU.

Đây là số lượng nhân viên bảo vệ biên giới lớn kỷ lục mà cơ quan này từng đề nghị trong lịch sử của mình." Trước đó Frontex thông báo tính đến thời điểm này trong năm nay đã có tới 630.000 người di cư trái phép vào EU.

Theo nữ phát ngôn viên Frontex Ewa Moncure, lực lượng mới sẽ được bổ sung cho các nhóm ở Hy Lạp và Sicily đang phụ tránh việc đăng ký cho những người mới đến.

Ngoài ra, một phần lực lượng này sẽ được triển khai tại biên giới trên bộ của EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục