Cơ quan lập pháp Scotland phải sơ tán vì một bưu kiện khả nghi

Cơ quan lập pháp Scotland cho biết cảnh sát đang kiểm tra ba phong bì, trong đó một chiếc có chứa chất bột trắng khả nghi, được gửi cho ba nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ.
Cơ quan lập pháp Scotland phải sơ tán vì một bưu kiện khả nghi ảnh 1Cảnh sát ở nơi tìm thấy ba gói hàng đáng ngờ. (Nguồn: BBC)

Cơ quan lập pháp Scotland vừa phải sơ tán do một gói bột trắng khả nghi được gửi tới các nhà lập pháp tại đây.

Trong thông báo, cơ quan này cho biết cảnh sát đã có mặt tại tòa nhà vào khoảng 11 giờ 35 phút theo giờ địa phương (tức 18 giờ 35 phút theo giờ Việt Nam).

Lực lượng chức năng đã buộc phải thông báo sơ tán các nghị sỹ ra khỏi trụ sở cơ quan lập pháp ở Edinburgh như một biện pháp đề phòng, trong khi công tác điều tra được tiến hành.

Trong khi đó, một nguồn tin từ cơ quan lập pháp Scotland cho biết cảnh sát đang kiểm tra ba phong bì, trong đó một chiếc có chứa chất bột trắng khả nghi.

Nguồn tin cho biết các bưu kiện này gửi cho ba nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ là Jamie Halcro Johnston, Liz Smith và Edward Mountain.

Một phong bì đã bị chặn lại sau khi một người kiểm tra mở phong bì này. Trong khi đó, hai phong bì còn lại có cùng chữ viết như phong bì kia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục