Cơ quan lập pháp Việt Nam-Tunisia tăng hợp tác

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai cơ quan lập pháp Việt Nam-Tunisia tăng cường hợp tác, góp phần phát triển quan hệ hai nước.
Chiều 13/12, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã tiếp Đoàn đại biểu Tunisia do bà Saida Chtioui, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao dẫn đầu, sang dự kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Tunisia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên mong muốn hai cơ quan lập pháp sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt cùng có lợi với Tunisia.

Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và đang xem xét khả năng thiết lập cơ quan đại diện Việt Nam tại Tunisia, tích cực đàm phán tiến tới ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác; đề nghị Tunisia quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư tại Tunisia. Việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ trên phương diện song phương, mà qua đó còn mở rộng không gian hợp tác ở hai khu vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bà Saida Chtioui cho rằng ngoại giao nghị viện ngày càng được tăng cường và là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, bởi vậy việc trao đổi các đoàn nghị sỹ, cũng như thiết lập các nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa hai nước có ý nghĩa rất quan trọng.

Bà Saida Chtioui nêu rõ Tunisia và Việt Nam đều là những dân tộc yêu chuộng hòa bình, là bạn bè truyền thống của nhau; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, chia sẻ quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục