Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa khẩn trương hoàn thành di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi của các trang trại không đủ điều kiện duy trì hoạt động trước ngày 20/6/2025.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị HĐND tỉnh cho phép gia hạn thời gian hoàn thành việc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực dân cư đến hết tháng 6/2025.
Trong số hơn 1.300 cơ sở chăn nuôi phải di dời, ngừng chăn nuôi, ra khỏi khu vực đông dân cư, không phù hợp quy hoạch, chỉ có 10 cơ sở di dời đến nơi mới, số còn lại là ngừng chăn nuôi.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp chỉ tiếp tục chăn nuôi tại cơ sở khi có bổ sung đầy đủ thủ tục môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cấp đầy đủ giấy phép.
Australia đang cùng lúc phải ứng phó với 3 ổ cúm gia cầm, trong đó 2 ổ dịch gần Melbourne và 1 ổ dịch gần Sydney, mỗi ổ dịch liên quan đến một chủng virus khác nhau, không có chủng nào là H5N1.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa nhận định, nguy cơ xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới rất cao do thời tiết diễn biến cực đoan làm giảm sức đề kháng của vật nuôi...
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có quyết định xử phạt hơn 160 cơ sở với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; đình chỉ, yêu cầu tạm ngừng hoạt động hơn 950 cơ sở.
Kế hoạch của tỉnh Bến Tre trong năm 2023 sẽ di dời 3.130 cơ sở chăn nuôi và nuôi chim yến với dự toán kinh phí hơn 57,8 tỷ đồng; năm 2024 di dời 4.192 cơ sở, với dự toán kinh phí hơn 86,3 tỷ đồng.
Nhật Bản phải tiêu hủy 16 triệu con gia cầm mắc virus cúm, trong số này gà đẻ trứng chiếm hơn 90% dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng trầm trọng, đẩy giá trứng tăng cao nhất trong 30 năm.
Nhà nước sẽ hỗ trợ người chăn nuôi, chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi và các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với các mức tiền cụ thể.
Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ thuận lợi để OIE xem xét, công nhận phù hợp với khuyến cáo của OIE.
Đến ngày 24/6, toàn tỉnh Cao Bằng có 138 hộ chăn nuôi, ở 60 xóm, thuộc 33 xã, thị trấn tại 9/10 huyện, thành phố trong tỉnh tái phát dịch tả lợn châu Phi.
Đến cuối năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, từ ngày 23/3 đến nay, toàn tỉnh không phát sinh lợn mắc bệnh, chết do bệnh dịch.
Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại cho hơn 6.346 hộ chăn nuôi, ở 139/144 xã của 12/12 huyện, thị, thành phố của tỉnh Đồng Tháp, tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là hơn 123.000 con.
Theo TTXVN, hơn 40 hộ dân ở thôn 15, xã Ea Đar, huyện Ea Kar nhiều năm qua phải sống chung với ô nhiễm môi trường, phát tán từ một cơ sở chăn nuôi lợn quy mô lớn của hộ ông Chu Hồng Sơn.
Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa kiến nghị xử phạt đối với cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải về hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi xuất bán.