Lực lượng an ninh đã xuất hiện với mật độ dày đặc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, phong tỏa mọi lối vào cũng như các con đường xung quanh cơ sở ngoại giao này.
Moskva đã phản đối Washington về việc thu giữ "trái phép" Tổng lãnh sự quán của Nga ở San Francisco, đồng thời cho biết nước này bảo lưu quyền trả đũa đối với cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Nga.
Thứ trưởng ngoại giao Nga đã chỉ trích hành động của Washington trong vấn đề các trụ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ là “côn đồ nhà nước” và Moskva sẽ có hình thức đáp trả hành động này.
Sau khi Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán nước này tại thành phố San Francisco, Ngoại trưởng Nga đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng leo thang không phải do Nga khơi mào.
Chính phủ Mỹ sẽ không được cấp kinh phí mở đại sứ quán ở La Habana, cũng như không được cấp khoản ngân sách nào để hỗ trợ việc mở đại sứ quán Cuba ở Washington.