Các Ngoại trưởng Colombia và Venezuela cùng đưa ra thông báo trên sau cuộchội đàm kéo dài ba giờ, đồng thời bày tỏ tin tưởng đây là bước đi đầu tiên nhằmtái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bị cắt đứt từ ngày 22/6 vừa qua.
Ngoại trưởng Venezuela, Nicolas Maduro nhấn mạnh tổng thống hai nước "sẽcó cơ hội hội đàm tay đôi và đưa ra các quyết định nhằm nâng cấp các mối quan hệsong phương lên mức cao nhất."
Bày tỏ "rất hài lòng" về cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Colombia, ôngMaduro còn cho biết hai bên đã bắt đầu xúc tiến khôi phục và bình thường hóa cácmối quan hệ song phương.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Venezuela Chavez khẳng địnhsẽ không chấp thuận ông Larry Palmer làm Đại sứ của Mỹ tại Caracas, sau nhữngchỉ trích gây tranh cãi của ông này nhằm vào Chính phủ và Lực lượng vũ trangVenezuela.
Trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ tuần trước, ông Palmer - ngườiđang chờ Thượng viện thông qua quyết định bổ nhiệm - tuyên bố ông tin rằngCaracas hậu thuẫn các nhóm phiến quân Colombia, đồng thời bày tỏ lo ngại về cáigọi là "ảnh hưởng của Cuba" trong quân đội Venezuela.
Những bình luận này đã bị Chính phủ, quân đội và nhiều chính đảngVenezuela phản đối kịch liệt, song Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là quan điểmchính thức của Washington./.