Venezuela hoàn tất thỏa thuận bán vàng sang thị trường Mỹ

Venezuela vừa hoàn tất thỏa thuận bán tới 1.000 kg vàng nguyên liệu sang thị trường Mỹ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ thương mại đang dần thắt chặt giữa Mỹ và Venezuela.

Vàng trang sức được bày bán tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Vàng trang sức được bày bán tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và công ty khai thác mỏ nhà nước Venezuela vừa hoàn tất thỏa thuận cho phép quốc gia Nam Mỹ này bán tới 1.000 kg vàng nguyên liệu sang thị trường Mỹ.

Theo trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin ngày 4/3, thỏa thuận quy định công ty Minerven thuộc sở hữu nhà nước Venezuela sẽ bán từ 650-1.000 kg vàng thỏi cho tập đoàn giao dịch hàng hóa Trafigura. Lượng vàng này sau đó sẽ được Trafigura phân phối đến các nhà máy tinh luyện tại Mỹ theo một thỏa thuận riêng biệt ký với Chính phủ Mỹ.

Thông tin về thương vụ trên được công bố ngay sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 4/3, để thảo luận về cải cách ngành khai khoáng và chiết xuất khoáng sản Venezuela.

Tại cuộc họp với các lãnh đạo ngành và giới kinh doanh kim loại, bà Rodriguez khẳng định quốc gia Nam Mỹ sẽ hành động với "tốc độ của ông Trump" nhằm giúp các nhà đầu tư khai mở nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của nước này.

Chính quyền lâm thời Venezuela đang chuẩn bị cải cách sâu rộng luật khai khoáng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp ngày 4/3 tại Caracas giữa Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum.

Trong cuộc gặp tại dinh tổng thống Miraflores, hai bên nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí và năng lượng. Bộ trưởng Burgum cho biết ông đã dẫn đầu một phái đoàn gồm hơn 24 công ty khai khoáng Mỹ đến Venezuela để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đã tăng khoảng 20% kể từ đầu năm đến nay, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, thương mại và những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Cuối tháng 1/2026, giá kim loại quý này đã xác lập kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 5.595 USD/ounce.

Giới quan sát nhận định đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ thương mại đang dần thắt chặt giữa Mỹ và Venezuela. Đây cũng là thỏa thuận khai thác tài nguyên thứ ba được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi Nhà Trắng can dự sâu vào lĩnh vực năng lượng và khoáng sản của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong cuộc họp báo với ông Burgum, bà Rodriguez cho biết, Chính phủ Venezuela sẽ sớm đệ trình một dự luật cải cách luật khai khoáng lên Quốc hội. Luật mới dự kiến cho phép các công ty nước ngoài tham gia khai thác vàng, kim cương và nhiều loại khoáng sản chiến lược khác.

Chính phủ muốn áp dụng mô hình cải cách đã được sử dụng trong ngành dầu khí cho lĩnh vực khai khoáng. Mục tiêu là giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư quốc tế.

Ngoài các kim loại quý, Venezuela cũng đang tìm cách phát triển ngành khai thác các khoáng sản quan trọng như antimony, nickel, molybdenum, titanium và uranium. Một số chuyên gia cho rằng quốc gia này có tiềm năng lớn về các khoáng sản chiến lược, dù trữ lượng thực tế vẫn chưa được xác nhận đầy đủ.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela có những chuyển biến lớn sau các biến động hồi đầu năm nay, mở đường cho các hợp đồng thương mại và khai thác giữa các tập đoàn quốc tế và chính quyền lâm thời tại Caracas.

Trafigura, một trong những tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, được cho là sẽ chịu trách nhiệm đưa vàng Venezuela vào chuỗi cung ứng tinh luyện tại Mỹ, phục vụ nhu cầu trong lĩnh vực sản xuất và tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Logo của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA trên một xe bồn chở nhiên liệu. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đẩy mạnh hợp tác với Venezuela trong nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Burgum nhấn mạnh Venezuela là quốc gia “rất giàu tài nguyên.” không chỉ về dầu khí mà còn về các khoáng sản quan trọng; khả năng hợp tác và tạo ra “sự cộng hưởng” giữa hai nước là rất lớn.