Còn nhiều tiềm năng trong quan hệ VN-Thụy Sĩ

Theo Tổng thống Thụy Sĩ, tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai nước còn rất lớn và có thể phát triển mối quan hệ này đi xa hơn nữa.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ(11/10/1971-2011), nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thụy Sĩ đã có buổiphỏng vấn Tổng thống Thụy Sĩ, bà Micheline Calmy-Rey, về quan hệ truyền thốnggiữa hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ khẳng định Việt Nam và Thụy Sĩ đã có 40 năm quan hệ gắn bó vàmong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp hơnnữa.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoạigiao, Tổng thống Calmy-Rey cho biết quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ hiện nay hết sứctốt đẹp. Hai nước đã phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Hiện cáncân thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đang có lợi cho phía Việt Nam và đây làtiềm lực phát triển quan trọng cho Việt Nam.

Bà nêu rõ tuy trong năm 2010, trao đổi thương mại giữa hai bên có giảm đôi chút,song tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai nước còn rất lớn và hai bên có thểphát triển mối quan hệ này đi xa hơn nữa.

Bà Calmy-Rey cho biết Việt Nam và Thụy Sĩ cũng đã có đối thoại về nhân quyền vàbày tỏ hài lòng về các cuộc đối thoại này, vì nó không chỉ quan trọng đối vớiThụy Sĩ, mà còn vì lợi ích của cả hai quốc gia. Ngoài ra, hai nước cũng có cáctuyên bố chung nhằm tăng cường trao đổi đào tạo và nghiên cứu giữa các trườngđại học.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong những lĩnh vựcThụy Sĩ có thế mạnh như tài chính, ngân hàng và công nghệ cao, Tổng thống ThụySĩ nhận định còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ và trao đổi thương mại,đầu tư với Việt Nam và những tiềm năng này cần được phát huy nhiều hơn nữa giữahai nước.

Bà Calmy-Rey nhấn mạnh Thụy Sĩ luôn mong muốn song hành với Việt Nam trongphát triển kinh tế. Chính vì vậy, Thụy Sĩ có chủ trương thay đổi đôi chút vềtrọng tâm chính sách đối với đối tác Việt Nam, đó là tập trung vào hợp tác và làđối tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 30/4/1975, từ khắp mọi hướng, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh đồng loạt thẳng tiến Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Các cánh quân thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn

Mỗi cánh quân đảm nhận nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu chiến lược, tạo nên thế trận bao vây và nhanh chóng phá vỡ hệ thống phòng thủ của địch, mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.