Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2016

Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc gồm Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, thuộc Cụm thi đua số II, Bộ Công an đã ký kết thực hiện giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc.
Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2016 ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 29/2, tại Lai Châu, Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc gồm Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, thuộc Cụm thi đua số II, Bộ Công an đã ký kết thực hiện giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016.

Theo đó, lực lượng công an Cụm thi đua số II xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trong năm 2016, trọng tâm là bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung thi đua nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, không để hình thành "điểm nóng," không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, lực lượng công an 7 tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Dân vận khéo," nhất là trong các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, trường học, các địa bàn vùng sâu, vùng cao, vùng xa; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Các chỉ tiêu cụ thể thực hiện giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016 được các đơn vị thống nhất là phấn đấu điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt tỷ lệ từ 80% trở lên; giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; 100% các đơn vị trong Cụm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục