Đại diện Việt Nam khẳng định phát triển xã hội-công bằng xã hội là trụ cột trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, với định hướng lấy cải thiện đời sống người dân làm thước đo tăng trưởng.
Công tác nhân đạo năm 2026 đặt trọng tâm vào việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động ổn định, thông suốt sau sáp nhập.
Chuyển đổi xanh không chỉ là giải pháp hướng tới mục tiêu Net Zero, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên trường quốc tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề của khóa họp IPU-150 là “Hành động nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội” mang ý nghĩa vô cùng thiết thực và cấp bách.
Hội nghị nhấn mạnh vấn đề đặc biệt quan trọng hiện nay là phải đặt quyền con người vào vị trí trung tâm trong hoạch định các chính sách phát triển, đề cao các giá trị cốt lõi của quyền con người.
Việt Nam tái khẳng định cam kết mạnh mẽ thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững; nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một xã hội toàn diện, công bằng, tự cường, không ai bị bỏ lại phía sau.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng cần thúc đẩy toàn diện các Quyền con Người, trong đó ưu tiên thúc đẩy quyền được sống trong hòa bình, quyền phát triển, chống phân biệt đối xử và công bằng xã hội.
Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Houngbo khẳng định, điều thế giới cần hiện nay là một liều thuốc công bằng xã hội mạnh mẽ và bền vững, vốn là chìa khóa cho các xã hội công bằng và hòa bình.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân.
Các cuộc biểu tình ở các thành phố như Washington, New York, Winter Park và trên toàn bang Florida bắt đầu chuyển hướng sang kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát và đòi công bằng xã hội.
Bà Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam cam kết đồng hành cùng ILO vì mục đích xây dựng một nền hòa bình trên cơ sở công bằng xã hội và đó cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các trường học tại Pháp có thể thay đổi danh xưng “bố” và “mẹ” của các học sinh thành “Phụ huynh 1” và “Phụ huynh 2” sau khi quốc hội Pháp xem xét thông qua một điều luật chỉnh sửa.
Các chuyên gia trong và ngoài nước, các bên liên quan chia sẻ, thảo luận về những cơ hội, những thách thức đối với việc chuyển đổi năng lượng đảm bảo công bằng xã hội tại Việt Nam.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường bảo vệ chính phủ trước âm mưu của phe đối lập hòng gây bất ổn tình hình đất nước.
Người lao động trong lĩnh vực công sẽ được nhận tối thiểu 1.200 bảng Ai Cập (167 USD) mỗi tháng và tối đa 42.000 bảng (6.900 USD), cao hơn 35 lần so với mức lương tối thiểu.