Công cuộc xóa đói nghèo ở Mỹ Latinh đang chững lại

Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean của Liên hợp quốc cảnh báo công cuộc xóa đói giảm nghèo tại khu vực này đang có dấu hiệu bị chững lại.
Công cuộc xóa đói nghèo ở Mỹ Latinh đang chững lại ảnh 1Nhiều người dân Mỹ Latinh vẫn phải sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 5/12, tại lễ công bố Báo cáo về tình hình xã hội Mỹ Latinh trong năm 2013 tổ chức ở Santiago de Chile, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean của Liên hợp quốc (CEPAL) ra lời cảnh báo công cuộc xóa đói giảm nghèo tại khu vực này đang bị chững lại, sau khi khẳng định số người nghèo tại khu vực này trong năm 2013 chiếm gần 28% tổng dân số, tương đương với con số của năm 2012.

Số liệu của CEPAL cho biết, dân số trong diện nghèo tại Mỹ Latinh trong năm 2012 là 164 triệu người, giảm 1,4% so với năm 2011, trong đó số người cực nghèo cũng giảm 0,3%.

Trong khi đó, số người cực nghèo trong năm 2013 là 68 triệu, tăng thêm 2 triệu người so với con số 66 triệu của năm trước. Tình hình kinh tế tại đa số các nước trong vùng bị suy giảm mạnh và giá lương thực thực phẩm tăng cao là nguyên nhân chính đưa số người cực nghèo tăng trong năm nay.

Theo bà Alicia Bárcena, Thư ký thường trực CEPAL, trong hơn một thập niên qua, dân số nghèo tại Mỹ Latinh và Caribbean giảm tới 15,7% và dân số cực nghèo giảm tới 8% thực sự là một thành tựu to lớn, chủ yếu nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của các chính phủ trong khu vực.

Mỹ Latinh phải biết dựa vào những nỗ lực và quyết tâm đó để nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng dậm chân tại chỗ hiện nay.

Sau khi nhấn mạnh Mexico, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, là nước đứng đầu có số người nghèo tăng cao trong năm 2013, trong khi đó 6 trong 11 nước bao gồm Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela đã gửi thống kê đều có bước tiến trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, bà Alicia Bárcena kêu gọi chính phủ các nước Mỹ Latinh và Caribbean nhanh chóng tiến hành thay đổi cơ cấu nền kinh tế nhằm tạo đà tăng truởng bền vững và công bằng xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).