Công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2012

Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2012 cho rằng kế hoạch hóa gia đình đem lại lợi ích không chỉ cho phụ nữ, mà cho cả gia đình và xã hội.
Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2012 do Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) công bố hôm 14/11 tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nhận định: "Thực hiện kế hoạch hóa gia đình là quyền cơ bản của con người, đồng thời nó cũng mang lại lợi ích rất lớn cho phát triển kinh tế-xã hội."

Phát biểu trong cuộc họp báo công bố bản báo cáo trên tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, bà Dianne Stewart, Giám đốc bộ phận Thông tin và Quan hệ đối ngoại của UNFPA nhấn mạnh: "Thực hiện kế hoạch hóa gia đình là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, theo ước tính hiện có khoảng 222 triệu phụ nữ tại các nước đang phát triển chưa tiếp cận được tới các dịch vụ, thông tin, phương tiện thực hiện kế hoạch hóa đáng tin cậy và có chất lượng."

Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2012 cho rằng kế hoạch hóa gia đình đem lại lợi ích rất lớn không chỉ cho phụ nữ, mà cho cả gia đình và xã hội. Phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình thường có sức khỏe tốt, học vấn cao và có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Báo cáo đã nêu ra những thách thức cần vượt qua để tất cả mọi thành phần đều có thể tiếp cận công tác kế hoạch hóa gia đình, nhằm giảm thiểu nguy cơ có thai ngoài ý muốn, sức khỏe kém, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu mới nhất liên quan đến hiệu quả tích cực của công tác kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, giáo dục và giảm đói nghèo cũng được đưa vào báo cáo này.

Dựa vào các nghiên cứu cụ thể, Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2012 đã khuyến nghị một số giải pháp khác để các nước, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và toàn xã hội có thể áp dụng nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều hiểu rõ và tiếp cận được các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo các số liệu đánh giá trong báo cáo 2012, Việt Nam đã phát triển hiệu quả các dịch vụ sức khỏe sinh sản, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe trước và sau khi sinh, phòng chống lây nhiễm HIV.

Tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai cho phụ nữ độ tuổi từ 15-49 trong giai đoạn 1990-2011 đạt 78%, tỷ lệ các đối tượng không tiếp cận được dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn từ 1988-2011 là 4%.

Hiện Việt Nam có khoảng 89,7 triệu dân, trong giai đoạn 2010-2015, tỷ lệ tăng dân số ước tính khoảng 1%, tuổi thọ trung bình của nam là 73 và nữ là 77, chỉ số tổng hợp về khả năng sinh đẻ là 1,7./.

Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục