Công bố Hiệu trưởng tạm quyền ĐH Hùng Vương

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố về tính hợp pháp của Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng tạm quyền của Đại học Hùng Vương.
Được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp khẩn với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an, Trường Đại học Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) và các sở, ban ngành liên quan công bố về tính hợp pháp của Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng tạm quyền của Trường Đại học Hùng Vương.

Công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/9 yêu cầu ông Ngô Gia Lương (thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Hùng Vương, tự xưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị trường) và ông Nguyễn Đăng Dờn (Trưởng khoa Tài chính-Ngân hàng, trường đại học Hùng Vương, người được ông Ngô Gia Lương ra quyết định cử là Hiệu trưởng tạm quyền của trường) chấm dứt ngay những hành vi sai phạm trong việc sử dụng con dấu của Trường Đại học Hùng Vương.

Đồng thời công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Hội đồng quản trị hợp pháp hiện hành của Trường Đại học Hùng Vương là hội đồng quản trị gồm 10 thành viên, do ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch.

[Đình chỉ tuyển sinh 2012 với Đại học Hùng Vương]

Đại hội cổ đông bất thường Trường Đại học Hùng Vương do ông Ngô Gia Lương triệu tập ngày 26/6 và đề cử ông Nguyễn Đăng Dờn làm Hiệu trưởng là chưa đúng quy định, không hợp lệ và không có giá trị pháp lý.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu của Trường Đại học Vùng Vương theo quy định của pháp luật; đề nghị toàn thể đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Hùng Vương có trách nhiệm giữ ổn định hoạt động giảng dạy và học tập, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, nội bộ Trường Đại học Hùng Vương đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo, dẫn đến mất khả năng điều hành, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Việc tranh chấp, lạm quyền con dấu sai quy định đã và đang ảnh hưởng lớn tới đời sống của cán bộ công nhân viên của trường và việc tổ chức thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2012-2013.

Mặc dù năm nay là năm thứ 2 Trường Đại học Hùng Vương bị Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng tuyển sinh, nhưng hiện trường đang có khoảng 6.000 sinh viên theo học, trong đó khoảng 1.300 sinh viên đủ tiêu chuẩn dự kì thi tốt nghiệp năm học 2012-2013./.

Hứa Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục