Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương ngân sách bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính vẫn được bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng phụ cấp nếu tiếp tục làm việc trong hệ thống chính trị.
Một số người lao động sẽ được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu 2/5 sang thứ Bảy 26/4 để kỳ nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 kéo dài 5 ngày liên tục.
Các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ nghỉ hưu sớm, thôi việc khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Bên cạnh trợ cấp theo quy định, một số tỉnh thành còn có chính sách hỗ trợ thêm.
Tỉnh Thái Bình quyết định hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc để sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, số tiền chi trả chính sách với trường hợp thôi việc do tinh gọn bộ máy vẫn thấp hơn số tiền trả lương và các khoản khác nếu họ tiếp tục làm việc trong 5 năm.
Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi sẽ tính theo mức lương hiện hưởng (gồm cả lương và phụ cấp) thay vì mức lương đóng bảo hiểm xã hội như quy định trước đây.
Nghị định 178/2024/NĐ-CP vừa ban hành được xây dựng với mục đích đưa ra các chính sách, chế độ tốt, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Khi cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc giữ chức vụ thấp hơn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy thì sẽ được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo ít nhất 6 tháng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng hợp số cán bộ, công chức dôi dư, trong 12 tháng nếu nghỉ ngay sẽ được một khoản kinh phí lớn để đảm bảo họ sẵn sàng đủ điều kiện tìm công việc mới.
Trong phiên sáng cuối tuần 13/4, xu hướng giảm giá mạnh lên tới cả triệu đồng/lượng đang diễn ra với cả mặt hàng vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong nước.
Trước mắt, Thành phố chỉ thực hiện thí điểm đối với các vị trí việc làm không phải là các vị trí liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
Ngày 3/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023, áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ,cho rằng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, công chức, viên chức thôi việc khu vực công chuyển sang khu vực tư “là chuyện bình thường."
Là cơ quan thường trực, Bộ Nội vụ chịu sức ép rất lớn về thời gian, trong khi đó rất nhiều nội dung phức tạp cần phải có ý kiến của các cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu sự tác động.
Bộ Nội vụ tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương, tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,59%.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Sở phối hợp, tham mưu cho thành phố trong việc tuyển dụng, quản lý biên chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ công chức, viên chức các cấp.