Chủ tịch nước tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng ổn định, hòa nhập, trở thành cầu nối vững chắc và trực tiếp vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức Lễ Thượng nguyên để hướng về tổ tiên, nguồn cội, và cầu chúc cho 2 đất nước Việt-Lào phát triển, thịnh vượng, mọi nhà được bình an, hạnh phúc.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các gia đình lãnh đạo Tổng hội, Thành hội qua các thời kỳ và các cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt tại chùa Phật Tích.
Chương trình Gặp mặt cuối năm “Xuân yêu thương hướng về quê hương đất nước" diễn ra tối 28/12 tại Vientiane trong không khí tràn ngập niềm vui, rộn ràng, thắm tình đoàn kết Việt Nam-Lào.
Các Chư tôn đức, tăng ni Việt Nam, Lào cũng như cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane đã cùng thực hiện các nghi lễ như dâng hương, cúng dường và tắm Phật để cầu hòa bình, an lạc, hạnh phúc.
Sáng 6/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Bệnh viện Quốc tế La Vie, bệnh viện quốc tế hạng I được Bộ Y tế Lào cấp phép là cơ sở khám chữa bệnh, điều trị cho cộng đồng người Việt tại Lào.
Trong chương trình dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào.
Để đáp ứng nhu cầu học Tiếng Việt và góp phần gìn giữ hồn cốt của dân tộc, cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều sáng kiến để không chỉ duy trì mà còn lan tỏa Tiếng Việt tại Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, làm việc với báo Paxason, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Công ty Unitel...
Với truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã và đang có nhiều hình thức hỗ trợ lẫn nhau để từng bước vượt qua khó khăn do đại dịch này gây ra.
Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ song cộng đồng người Việt tại Lào rất ủng hộ và đánh giá cao các biện pháp quyết liệt của Chính phủ Lào trong phòng chống dịch COVID-19.
Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du phối hợp với Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane đã tổ chức buổi lễ tri ân các thế hệ giáo viên của nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Lào.
Thứ trưởng Ngoại giao Lào đánh giá cao những đóng góp tích cực của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Lào.
Các đại biểu tham dự Tiệc chiêu đãi mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và cùng nghe những bài hát về mùa Xuân.
Hiện có khoảng gần 100.000 người Việt đang làm việc, học tập và sinh sống tại Lào, đa phần đều hướng về Phật giáo, xem các ngôi chùa Việt tại Lào là ngôi nhà chung, chia sẻ tình cảm đồng bào.
Đại diện cộng đồng người Việt trên nhiều tỉnh thành của cả nước Lào đã có những đóng góp tâm huyết, nhằm xây dựng cộng đồng người Việt tại Lào ngày càng vững mạnh hơn.
Theo thống kê sơ bộ, số lượng người Việt đang sinh sống, lập nghiệp tại tỉnh Houaphanh của Lào lên đến hơn 1.000 người, trong đó chủ yếu ở huyện biên giới Sop Bao.
Chư tăng, Phật tử chùa Bàng Long cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Lào đã tổ chức mừng Đại lễ Phật đản năm 2561 (Dương lịch 2017) để cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới.