Bộ Quốc phòng Israel đang tạm dừng phê duyệt thương vụ tập đoàn Mỹ Ondas Holdings mua lại Amprest Systems, công ty phát triển phần mềm chỉ huy-điều khiển cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.
Bộ Quốc phòng Israel cho biết Ofek 19 là vệ tinh quan sát sử dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) hiện đại, được nâng cấp với nhiều tính năng tiên tiến.
Ấn Độ thử nghiệm thành công vũ khí laser MK-II(A), vô hiệu hóa hàng loạt UAV. Bước tiến này đưa Ấn Độ sánh ngang các cường quốc, thúc đẩy phát triển vũ khí tối tân để tăng cường phòng thủ.
Hàn Quốc xếp thứ 4 thế giới ở lĩnh vực hệ thống hỏa lực bao gồm pháo tự hành K-9; thứ 7 ở lĩnh vực hệ thống chiến đấu cơ động với xe tăng K2, và lĩnh vực chỉ huy, kiểm soát và thông tin, đạn dược...
Dàn hoa hậu gồm Thùy Tiên, Thanh Thủy, Bảo Ngọc vừa có mặt tại sự kiện triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Sự kiện tổ chức quy mô lớn, có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước.
Những mặt hàng đóng góp chính cho danh mục xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ gồm đồ bảo hộ cá nhân, phương tiện tuần tra ngoài khơi, trực thăng ALH, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas.
Bộ Thương mại Mỹ đã ký thỏa thuận sơ bộ không ràng buộc về những điều khoản cung cấp 35 triệu USD cho BAE Systems Electronic Systems để tăng cường sản xuất chip bán dẫn.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đưa ra lời tuyên bố giữa lúc rộ lên thông tin cho rằng Nga và Triều Tiên đang cân nhắc khả năng trao đổi vũ khí và công nghệ quốc phòng.
Thủ tướng Hipkins cho rằng hợp tác của New Zealand với AUKUS có thể thực hiện trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng như không gian mạng, AI, vũ khí siêu thanh, và chỉ trong khả năng phi hạt nhân.
Nhật Bản có thể xuất khẩu thiết bị quốc phòng được trang bị vũ khí sát thương cho các quốc gia mà Nhật Bản hợp tác về an ninh, với điều kiện nhằm mục đích cứu hộ, vận chuyển, cảnh giác, giám sát.
Các công nghệ quốc phòng được Chính phủ Nhật Bản khuyến khích phát triển bao gồm 12 lĩnh vực được cho là quan trọng để bảo vệ quốc gia như robot siêu nhỏ và vật liệu tự sửa chữa.
Báo cáo ngày 12/5 của Viện nghiên cứu Kế hoạch và Phát triển Công nghệ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy Hàn Quốc đang đi sau các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực phát triển một số công nghệ quốc phòng .
Công nghệ động cơ đẩy siêu vượt âm và động cơ tối tân trong lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc đã tụt hậu so với Mỹ, quốc gia dẫn đầu về các công nghệ này, 15 năm.
Theo Phó Thủ tướng Singapore, các quốc gia và quân đội các nước cần hợp tác chặt chẽ với tư nhân để bảo đảm rằng công nghệ mới sẽ đóng góp cho việc bảo đảm thay vì gây hại an ninh quốc gia.
Trung tướng Suzuki Yasuhiko bày tỏ mong muốn hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ góp phần xây dựng môi trường hòa bình trong khu vực, để cùng hợp tác và phát triển.
Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022 chứng kiến sự gia tăng đáng kể so với với tài khóa trước, chủ yếu sang Mỹ, Philippines, các quốc gia ở Đông Nam Á, Tây Á và châu Phi.
Hàn Quốc nêu rõ loại mũ trên có khả năng chống đạn súng lục 9mm cũng như những vũ khí tương tự khác và vẫn duy trì được khả năng này ngay cả trong điều kiện thời tiết nóng hoặc lạnh.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo một số Quân chủng, Tổng cục tham gia DSA và NATSEC 2022.
Bộ trưởng Kinh doanh Anh yêu cầu CMA điều tra thương vụ Cobham đề xuất mua Ultra Electronics để đánh giá có bất kỳ nguy cơ nào đối với an ninh quốc gia hay không.