Hàn Quốc vẫn tụt hậu trong một số công nghệ quốc phòng quan trọng

Công nghệ động cơ đẩy siêu vượt âm và động cơ tối tân trong lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc đã tụt hậu so với Mỹ, quốc gia dẫn đầu về các công nghệ này, 15 năm.
Hàn Quốc vẫn tụt hậu trong một số công nghệ quốc phòng quan trọng ảnh 1Tàu khu trục ROKS DDH-981 Choi Young của Hàn Quốc phóng ngư lôi trong cuộc tập trận với hải quân Mỹ trên Biển Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Viện Nghiên cứu kế hoạch và phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/5 công bố báo cáo cho thấy Hàn Quốc đi sau các quốc gia tiên tiến trong việc phát triển một số công nghệ quốc phòng quan trọng.

Báo cáo trên được đưa ra bất chấp những nỗ lực của Seoul nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Cơ quan trên đã đưa ra phân tích trong một báo cáo đánh giá 30 công nghệ quốc phòng quan trọng trong 10 lĩnh vực, như không gian, ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và trí tuệ nhân tạo.

[Hàn Quốc đầu tư vào công nghệ quốc phòng, 'sẵn sàng cho chiến tranh']

Báo cáo cho thấy công nghệ động cơ đẩy siêu vượt âm và động cơ tối tân trong lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc đã tụt hậu so với Mỹ, quốc gia dẫn đầu về các công nghệ này, 15 năm.

Theo tài liệu trên, Mỹ dẫn đầu về cả 3 công nghệ then chốt trong ứng phó với WMD được phân tích trong báo cáo, gồm phòng thủ tên lửa, tấn công chính xác uy lực cao và phòng thủ hóa học, sinh học và phóng xạ dựa trên thông tin tình báo.

Hàn Quốc đi sau Mỹ 7,1 năm trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, 4,6 năm trong các công nghệ tấn công chính xác uy lực cao và 6,1 năm trong lĩnh vực phòng thủ hóa học, sinh học và phóng xạ dựa trên thông tin tình báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục