Các nhà triển lãm đã trưng bày những sản phẩm, thiết bị hiện đại nhất của ngành dệt may, cũng như các loại vải và nguyên phụ liệu đa dạng, đáp ứng xu hướng sản xuất hiện đại và bền vững.
Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị, nguyên phụ liệu và vải (SaigonTex & SaigonFabric 2024) quy tụ hơn 1.000 đơn vị tham gia, với quy mô trưng bày lên đến gần 30.000m2.
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam được xem là điểm sáng nhờ sự tăng hạng vượt bậc về giá trị thương hiệu quốc gia đi cùng những kết quả về kinh tế, xã hội đã đạt được trong năm qua.
Các công ty Thụy Sỹ như Rieter và Uster bán máy dệt cho các nhà máy ở Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương, hiện đang phải đối mặt với những câu hỏi khó về sự phụ thuộc nhiều của ngành này vào Trung Quốc.
Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông có tổng diện tích 1.500ha, quy mô giai đoạn 1 gần 520ha, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông làm chủ đầu tư.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đang ở thăm Bồ Đào Nha và dự Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha.
Theo quy hoạch, đến năm 2020, ngành dệt may sẽ xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, nhưng đến năm 2015, Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu 27,5 tỷ USD và dự kiến năm 2016 này là 31 tỷ USD.
Theo Tổng Giám đốc Vinatex, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tăng hơn 32 lần, từ mức khởi điểm năm 1995 chỉ là 850 triệu USD đã vươn lên và đạt trên 27 tỷ USD trong năm 2015.
Nam Định cần đầu tư các vùng nông nghiệp công nghệ cao, các vùng chuyên canh nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
Sau khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp dệt may Hưng Lộc sẽ thu hút các nhà đầu tư ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp phụ trợ và giải quyết thêm hàng nghìn công ăn việc làm tại địa phương.
665 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự Triển lãm quốc tế thiết bị và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may Saigon Tex 2015.
Bộ Công nghiệp đã chuẩn bị nguồn ngân sách khoảng 100 tỷ rupiah để tiếp tục thực thi chương trình tái cấu trúc và hiện đại hóa ngành công nghiệp dệt may.
Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Italy đã đạt 2,5 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ.
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm cung cấp các dịch vụ về dệt may cho khu vực phía Nam, đồng thời thành trung tâm thiết kế thời trang của cả nước.