Ưu tiên hành trình "tour về nguồn" mang dấu ấn lịch sử để tri ân và sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc nhân với niềm "tự hào 50 năm," đông đảo du khách đã đổ về Thành phố Hồ Chí Minh dịp 30/4.
Nam Bộ hứa hẹn "hút" du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí độc đáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang...
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 20,4% trong khi khách quốc tế đến Phú Yên tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 đến 1/5), Bình Thuận đón 220.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng khoảng 25% so với năm 2023. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 75-95%, doanh thu 420 tỷ đồng.
Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.
Nhiều DN du lịch trên đảo Phú Quốc cho biết thời gian tới, công suất phòng khó vượt mức 70%, dự kiến chỉ khoảng 40-50%, do vé máy bay tăng cao khiến nhiều du khách "ngại" đến với đảo Ngọc dịp 30/4.
Năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 4.365 tỷ đồng.
Bộ VH-TT-DL đề nghị Chính phủ điều chỉnh giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch, giảm thuế suất VAT xuống còn 5%; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch tiếp cận với gói hỗ trợ 62.000 tỷ.
Đại diện lãnh đạo ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ đã cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch của ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.