Doanh thu bình quân trên phòng của các khách sạn tại Hà Nội trong quý I giảm 13%so và giá phòng thuê trung bình tất cả các hạng cũng đều giảm so với thời điểmcuối năm 2010. Doanh thu theo mỗi phòng tại các khách sạn 5 sao giảm nhiều nhấtvới tỷ lệ 17%, tiếp đến là khách sạn 4 sao giảm 13% và 3 sao giảm 12%.
Nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút này được các chuyên gia của Savills chỉ ra là dothị trường được bổ sung thêm nguồn cung mới dồi dào. Bên cạnh đó, ảnh hưởng củatình hình lạm phát, biến động lãi suất ngân hàng... và quý I trùng vào dịp TếtNguyên đán nên cũng gây ảnh hưởng xấu đến nguồn “cầu” trong nước những tháng đầunăm.
Khách du lịch đến từ xử sở Hoa Anh Đào - một trong những nguồn khách chính củathị trường được dự báo sẽ giảm sút trong thời gian tới do chịu ảnh hưởng của hậuquả sóng thần, động đất xảy ra tại Nhật Bản vừa qua.
Tuy nhiên, các chuyên gia của Công ty tư vấn Bất động sản Savills Việt Nam chorằng phân khúc khách sạn tại Hà Nội vẫn có tiềm năng nếu các nhà đầu tư chú ýđón bắt và đáp ứng theo xu hướng của thị trường.
Qua thăm dò cho thấy, trong khi khách thương gia dành lựa chọn cho các kháchsạn mới ở khu vực phía Tây thành phố thì khách du lịch lại nhắm tới các kháchsạn ở nằm ở trung tâm. Cùng với nguồn cung văn phòng phía Tây tăng nhanh thìkhách sạn khu vực này cũng dồi dào tiềm năng. Bởi vậy, năm 2011 sẽ là mốc quantrọng đánh dấu xu hướng khách sạn cao cấp gia nhập thị trường tại khu vực giàutiềm năng này.
Năm năm tới, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 43 khách sạn phân bố tại 7 quận-huyện,trong đó Từ Liêm là địa bàn dẫn đầu, chiếm tới 48% tổng nguồn cung của thịtrường với 8/9 dự án trên địa bàn là khách sạn 5 sao; tiếp đến là quận Ba Đìnhchiếm 14% thị phần và Đống Đa 11%.
Hà Nội hiện có 11 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao và 26 khách sạn 3 sao,cung cấp cho thị trường cho thị trường trên 7.000 phòng./.