Ninh Bình đón trên 100.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2023

Năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 4.365 tỷ đồng.
Ninh Bình đón trên 100.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2023 ảnh 1Chùa Bái Đính thu hút đông đảo du khách thập phương. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại và phát triển của ngành du lịch, dịch vụ tỉnh Ninh Bình khi toàn tỉnh đón khoảng 3,7 triệu lượt khách tham quan, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu ước đạt khoảng 3.450 tỷ đồng.

Trên đà tăng trưởng đó, năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 4.365 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, dịch vụ phải có sự chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học.

Nhờ có kế hoạch từ sớm và sự chuẩn bị chu đáo nên dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình đón lượng khách đông nhất trong nhiều năm trở lại đây.

[Thí điểm trải nghiệm du lịch xe buýt 2 tầng tham quan Ninh Bình]

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa phương đã đón hơn 106.300 lượt khách, trong đó, có gần 12.000 khách quốc tế, công suất phòng bình quân đạt 55%.

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết lượng du khách đến địa phương dịp Tết Dương lịch năm 2023 tăng 23 lần so với dịp Tết năm 2022. Dịp nghỉ Tết dương lịch năm trước, tỉnh chỉ đón 4.690 lượt khách, thời điểm này chưa được đón khách quốc tế do đang thời kỳ giãn cách phòng, chống dịch COVID-19.

Một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn gồm Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón 18.250 khách; Khu du lịch Tràng An đón 21.800 khách; Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động đón 7.500 khách; Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đón 10.600 khách; Khu du lịch Hang Múa đón 5.200 khách; Vườn Quốc gia Cúc Phương đón 1.600 khách; Nhà thờ đá Phát Diệm đón 3.250 khách.

Đặc biệt, điểm du lịch phố cổ Hoa Lư mới được đưa vào khai thác và hoạt động từ đầu năm 2022 nhưng dịp này đón gần 21.000 lượt khách, đây là một trong những điểm nhấn du lịch buổi tối của Ninh Bình.

Để làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, từ cuối năm 2022, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ảnh Việt Hop on-hop off Việt Nam tổ chức chương trình khảo sát, nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, thí điểm để khách du lịch trải nghiệm tuyến xe buýt 2 tầng tham quan thành phố Ninh Bình và một số điểm du lịch trong tỉnh.

Tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc được khảo sát với lịch trình xuất phát từ phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, lần lượt đưa du khách qua cung đường thành phố Ninh Bình đến các điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương như Tam Cốc, Tràng An, chùa Bái Đính với thời gian khoảng hơn 1 giờ 30 phút.

Theo ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ảnh Việt Hop on-hop off Việt Nam, Ninh Bình là địa phương có tiềm năng về du lịch bởi có nhiều cảnh quan, điểm du lịch đẹp, đặc biệt là có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Những tiềm năng này rất phù hợp để triển khai loại hình dịch vụ du lịch xe buýt 2 tầng vì vậy công ty mong muốn chính quyền địa phương cho phép đầu tư và triển khai đưa vào hoạt động loại hình dịch vụ du lịch này để phục vụ du khách, tạo thuận lợi trong việc đưa đón du khách và tạo thêm được dịch vụ du lịch mới cho du lịch Ninh Bình.

Cách Thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 100km, Ninh Bình là lựa chọn phù hợp với những du khách không có nhiều thời gian nhưng muốn khám phá thiên nhiên hùng vĩ.

Ninh Bình cuốn hút du khách vào mọi thời điểm trong năm nhưng đẹp nhất là vào mùa Xuân và mùa Hè, với rất nhiều lễ hội đặc sắc hấp dẫn, hay những khung cảnh đầy mê hoặc như các đồng lúa chín vàng hay các đầm sen thơm ngát.

Đến với vùng đất này, du khách có rất nhiều sự lựa chọn để khám phá, từ các điểm đến mang đậm tính lịch sử như Cố đô Hoa Lư, chùa Bích Động, Nhà thờ đá Phát Diệm…. đến các thắng cảnh thiên nhiên hoang dã như Vườn Chim Thung Nham, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, khu sinh thái Tràng An…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.