Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đồng Nai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết và khối đoàn kết tôn giáo.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1087/QĐ-TTg ngày 2/10/2024 phê duyệt Đề án “Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc đến năm 2030.”
Ngày hội Văn hóa Các dân tộc có số dân dưới 10.000 người là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập.
Các ý kiến tại Hội thảo đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp quan trọng để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác dân tộc theo bối cảnh đặc điểm, tình hình của mỗi đất nước.
Với tình hình thực tế của cuộc sống, TP.HCM đã thực hiện các chương trình giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, hỗ trợ giáo dục thế hệ trẻ và duy trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Sau 3 năm thực hiện Đề án 196, đến hết năm 2019, tất cả 22 xã, 11 thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; được xã hội quan tâm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc ban hành các văn bản về công tác dân tộc 2016-2021.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn thời gian tới, đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước sẽ cố gắng, phát huy nội lực, vượt qua chính mình.
Công tác dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.
Ủy ban Dân tộc sẽ kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
TP.HCM triển khai hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn được Ðảng và Nhà nước quan tâm với quan điểm nhất quán, xuyên suốt là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển.
Phó Thủ tướng đề nghị Lạng Sơn chủ động ngăn chặn từ xa các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc thông qua “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo.
Qua hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết, công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Ông Hầu A Lềnh cho rằng, hiện nay, quyền bình đẳng của các dân tộc đã được đảm bảo trên các lĩnh vực chính trị, trong các quan hệ xã hội và trước pháp luật.
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc, tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng cần có những chính sách để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ tham gia một cách chủ động, được hòa nhập và vươn lên.
Các đại biểu tham gia Đại hội phải tiêu biểu, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ Đại hội các cấp.