Công tác tiêm chủng mở rộng sẽ được giám sát chặt

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành triển khai công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng trên phạm vi cả nước.
Ngày 30/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị bàn về triểnkhai nhiệm vụ những tháng cuối năm và kế hoạch năm 2014, theo đó, thời gian tớisẽ triển khai thanh tra, kiểm tra toàn diện cơ sở tiêm chủng trên phạm vi cảnước.

Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra xácđịnh nguyên nhân các trường hợp tai biến sau tiêm chủng, vắcxin Quinvaxem đãđược WHO và phòng xét nghiệm độc lập tại Anh đánh giá đảm bảo chất lượng.

Ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện Chính sách quốc gia Y tế dự phòng đếnnăm 2020, đề xuất một số đổi mới về tổ chức hệ thống, đào tạo nâng cao năng lực,đãi ngộ chế độ cán bộ và phát triển chuyên môn y tế dự phòng.

Ngoài ra, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian tới sẽ tậptrung xây dựng, tổ chức các điểm tiêm chủng an toàn, đủ điều kiện cơ sở vậtchất, trang thiết bị; đảm bảo duy trì tối đa 50 trẻ/điểm tiêm chủng trong mộtbuổi tiêm và thường xuyên tổ chức khám sàng lọc, theo dõi trẻ sau khi tiêm nhằmbảo đảm an toàn tối đa trong công tác tiêm chủng mở rộng ở trẻ em.

Tại hội nghị, Bộ Y tế cũng thừa nhận việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng chotrẻ em tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức nên đã xảy ra những saisót. Điển hình là vụ “ăn bớt” vắcxin tại trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; 3 trẻsơ sinh tại Quảng Trị chết sau khi tiêm phòng vắcxin viêm gan B, gây ra nhiều dưluận không tốt trong công tác tiêm chủng mở rộng trong cả nước.

Để người dân yên tâm khi tham gia dịch vụ tiêm chủng mở rộng, thời giantới, ngành y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra giám sát các cơ sở y tếthực hiện tiêm chủng an toàn theo quy định về sử dụng vắcxin, sinh phẩm y tếtrong dự phòng và điều trị; tiếp tục tổ chức tập huấn tăng cường công tác antoàn tiêm chủng năm 2013; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng vắcxinQuinvaxem đảm bảo an toàn tiêm chủng và chất lượng từng bước nâng cao tỷ lệ baophủ cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, trong sáu tháng đầu năm 2013, trêntoàn quốc đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho hơn 845.000 trẻ, đạt trên 48%.Trong đó, tỷ lệ tiêm chủng vắcxin viêm gan B cho trẻ chỉ đạt 34,6%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận Đề án tăng cườngnăng lực hệ thống y tế cơ sở, khám chữa bệnh, đặc biệt là mô hình tổ chức y tếtuyến xã; chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải ở các bệnh viện lớn; vấn đề yđức của bác sỹ. Đồng thời, hội nghị đã thảo luận dự thảo sáu thông tư hướng dẫncủa Bộ Y tế về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp côngđối với một số đơn vị sự nghiệp y tế chuyên ngành đặc thù của Nhà nước; mức tốiđa của khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí của một số dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; cơ chế đặt hàng đốivới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong, tâm thần của Nhà nước;đăng ký, phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị sự nghiệp y tế công lập; hướngdẫn việc xác định nội dung chi y tế dự phòng để phân bổ chi sự nghiệp y tế cho ytế dự phòng; chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch./.

H.Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống. 

(Ảnh: Getty images)

Vì sao bệnh cúm mùa ở Nhật Bản có khả năng gây tử vong cao?

Sau khi minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vì bệnh cúm và viêm phổi, sự quan tâm dành cho bệnh cúm đã tăng vọt. Bệnh cúm ở Nhật Bản liệu có nguy hiểm và công chúng có cần thật sự cẩn trọng với căn bệnh này?