Vào hồi 8 giờ hôm nay, mực nước ở thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,74m; mực nước hạ lưu 14,61m; lưu lượng về hồ 14,61m; tổng lưu lượng nước về hạ du 6.942 m3/s (hiện hồ đang mở 3 cửa xả đáy).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông,... để chủ động, đảm bảo an toàn.
Rotor tổ máy số 1 Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát, được hạ đặt vào stator với yêu cầu kỹ thuật khắt khe và độ chính xác rất cao.
Sáng 16/5, khi công nhân thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp nhiều người.
Đến nay đa số các công trình thủy điện trên sông Mã đang vận hành an toàn, đảm bảo an toàn liên hồ chứa, kịp thời ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân.
Ankroet là công trình thủy điện được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam, thuộc địa phận xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), do người Pháp xây dựng với vật liệu chủ yếu bằng đá.
Để đảm bảo nguồn nước sạch bền vững, nhiều ý kiến cho rằng Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi) lần này cần phải phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý.
Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, hiện còn 36 công trình và 56 hộ lấn chiếm phạm vi lòng hồ tại các công trình thủy điện với các mức độ khác nhau ở các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng và Lạc Dương.
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân ngập lụt lịch sử vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng là do lượng mưa rất lớn, trong khi triều cường ở mức cao đã làm chậm quá trình thoát lũ...
Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết sẽ tăng cường quản lý nhà nước đối với các công trình thủy điện; đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn, hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.
Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại các vùng hạ du của các dự án thủy điện rất lo lắng về tình trạng mùa mưa thì ngập lụt, mùa khô thì khô hạn; hay việc chậm đền bù, hỗ trợ người dân di dời.
Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông, lưới điện cho khu vực đầu tư, các công trình thủy điện mỗi năm đóng góp từ 1.200-1.300 tỷ đồng cho Kon Tum, chiếm 40-45% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.
Việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng nhằm bảo đảm hạn chế tối đa việc tạo ra những đoạn sông khô cạn, cũng như góp phần bảo đảm an ninh nguồn nươc cho lưu vực.
Mưa lớn, gió mạnh đã làm tốc mái 25 căn nhà; sạt lở một đoạn đê bao sông Măng ở ấp Tân An, xã Chánh An, huyện Mang Thít, đoạn sạt lở dài 40m, rộng 10m và sâu 7m.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết thúc 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, diện tích có nước là 503.235ha trong tổng số 506.558ha, đạt 99,34%.
Lý do 3 công trình thủy điện ở trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Lào Cai vừa bị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt hành chính là vì không đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định.
Giai đoạn 1, đơn vị thi công sẽ giảm tải để đảm bảo ổn định hố móng; hạn chế sạt trượt lan rộng thêm, bảo vệ cho các công trình lân cận, từ đó có thể quay lại thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
Trong số 511 công trình thủy điện, thủy lợi vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố có 529 hồ chứa, đập dâng của 487 công trình thủy điện; 26 hồ chứa, đập dâng của 24 công trình thủy lợi.
Tại các bản tái định cư của thủy điện Huội Quảng, thủy điện Bản Chát, những ngôi nhà sàn lợp tôn, lợp prôximăng san sát bên nhau tạo nên khung cảnh trù phú, yên ấm sau hơn 8 năm di dời đến nơi ở mới.