Thái Lan tổ chức Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến, khai mạc tại Bangkok, Thái Lan.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến, khai mạc tại Bangkok, Thái Lan.
Công ước Hà Nội là dấu mốc lịch sử đối với tiến trình hợp tác phòng chống tội phạm trong không gian mạng; lễ mở ký Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả thời gian tới.
Việc Hà Nội được chọn làm nơi mở ký không chỉ xuất phát từ điều kiện tổ chức thuận lợi, mà còn là sự ghi nhận vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, hợp tác quốc tế.
Công ước Hà Nội là sự kiện không chỉ ghi dấu một mốc son trong lịch sử hợp tác quốc tế về an ninh mạng, mà còn khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
Với Công ước Hà Nội, lần đầu tiên thế giới có một bộ quy tắc pháp lý mang tính toàn cầu, giúp các quốc gia phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, điều tra và xử lý hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Phái đoàn Thường trực Pháp tại Liên hợp quốc đã ra thông cáo hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực số.
Ông Jarek Jakubcek - Giám đốc Đào tạo Thực thi Pháp luật Toàn cầu của Binance, cho rằng Công ước Hà Nội đã vạch ra khung hành động cụ thể về phòng chống tội phạm mạng xuyên quốc gia.
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội có ý nghĩa cột mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng.
Việc EU tham gia ký kết Công ước Hà Nội được xem là bước củng cố khung pháp lý quốc tế trong lĩnh vực này, giúp tăng cường phối hợp hành động với các đối tác toàn cầu.
Liên hợp quốc ca ngợi hiệp ước này như bước tiến quan trọng trong việc giảm số khu vực trên thế giới mà tội phạm mạng có thể lẩn trốn, điều vốn là một điểm yếu lớn trong các nỗ lực điều tra trước đây.
Thái Lan ký kết Công ước Hà Nội, cam kết giải pháp mạnh chống tội phạm mạng, tăng cường hợp tác quốc tế và pháp lý để bảo vệ người dân.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề về tội phạm mạng, việc tăng cường hợp tác quốc tế thông qua Công ước Hà Nội sẽ góp phần giúp Việt Nam bảo vệ và củng cố nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan khẳng định tiếp tục giám sát, đôn đốc và ủng hộ các bộ, ngành hai nước hợp tác trong các lĩnh vực mà 2 bên có thế mạnh và nhu cầu.
Giới chuyên môn và quan chức quốc tế đánh giá cao tầm quan trọng cũng như công tác tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội, đặc biệt là vai trò chủ nhà tích cực của Việt Nam.
Theo bà Kendra Rinas - Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Công ước Hà Nội sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý vững chắc để chống lừa đảo, mua bán người qua mạng.
Chuyên gia Ấn Độ nhận định Việt Nam đăng cai ký Công ước Hà Nội mở ra bước ngoặt hợp tác quốc tế về an ninh mạng, nâng cao vị thế và vai trò trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.
Thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào vai trò, năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và gìn giữ an ninh mạng toàn cầu.
Tờ La Nacion đưa tin Công ước mới hình sự hóa một loạt hành vi phạm tội liên quan đến công nghệ, thiết lập cơ chế hợp tác 24/7 giữa các quốc gia, cho phép chia sẻ bằng chứng điện tử hiệu quả.
Tiến sỹ Manish Kumar Singh, giảng viên Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Delhi (Ấn Độ), đã chia sẻ về kết quả của Lễ mở ký Công ước Hà Nội cũng như ý nghĩa của dấu mốc lịch sử này.
Theo Ban Tổ chức, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi.