Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước thềm cuộc gặp các giám đốc điều hành công ty dầu khí lớn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: "Các công ty dầu mỏ lớn sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD."
Thương vụ sẽ được triển khai từ năm 2026 và kéo dài trong 15 năm, tuy nhiên Qatar sẽ không bán khí đốt trực tiếp cho Đức mà Công ty năng lượng Mỹ ConocoPhillips sẽ là đơn vị trung gian.
Tập đoàn dầu mỏ của Mỹ ConocoPhillips đã được bồi thường 2 tỷ USD sau khi một tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho công ty này trong vụ tranh cãi pháp lý với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela.
Việc sơ tán nhân viên dầu khí được thông báo sau khi ngày 30/12, một chiếc sà lan dài 110m bị tuột neo do bão biển và di chuyển về phía các giàn khoan và giàn khai thác dầu khí.
Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu đã kéo dài trong bốn thập niên, trong bối cảnh sản lượng “vàng đen” của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo lên mức cao kỷ lục.
Ông Obama cho biết dự án Keystone XL "sẽ không phục vụ cho các lợi ích quốc gia của Mỹ," không đóng góp vào tăng trưởng kinh tế "dài hạn và có ý nghĩa" hay làm giảm giá khí đốt, bảo vệ môi trường.
Công ty dầu khí BP của Anh vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2014, theo đó lợi nhuận cơ bản của tập đoàn giảm 9,7% so với năm 2013 do giá dầu thế giới lao dốc từ giữa năm ngoái.
Đà "tuột dốc không phanh" của giá dầu trong thời gian qua đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu bị chao đảo, dẫn tới nhiều dự án năng lượng bị hủy bỏ.
Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm quyền lãnh đạo đã thông qua dự luật xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL, bất chấp tuyên bố nhiều lần của Tổng thống Obama sẽ phủ quyết dự luật này.
Hãng dầu mỏ lớn thứ ba của Mỹ ConocoPhillips vừa công bố kế hoạch cắt giảm 20% vốn đầu tư trong năm 2015, ở mức 13,5 tỷ USD, để đối phó với đà sụt giảm liên tục của giá dầu thế giới.
Bốn công ty kho vận, vận chuyển dầu khí do Kinder Morgan Inc. (KMI) quản lý sẽ hợp nhất lại thành một công ty năng lượng lớn thứ tư nước Mỹ về giá trị vốn hóa thị trường.