Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ cam kết sang hành động cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Một trong những quan điểm nhất quán và xuyên suốt ở các chiến lược lãnh đạo của Đảng, Nhà nước là phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn.
Theo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, việc nghiên cứu và xem xét khởi động lại các dự án điện hạt nhân để phục vụ phát triển kinh tế xã hội là quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Thủ tướng yêu cầu thời gian tới phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.
Sáng 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.
Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đề xuất ưu đãi về thuế đối với dòng xe thân thiện với môi trường, bao gồm PHEV, HEV nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ dòng xe năng lượng hóa thạch.
Hành trình hướng tới Netzero khẳng định tính cấp thiết trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất của doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện cam kết tại COP26.
HSBC đánh giá Việt Nam hiện đang xuất khẩu một loạt các sản phẩm nông nghiệp đi khắp thế giới với các mặt hàng xuất khẩu chính là gạo, càphê, hạt điều, rau quả.
Các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng và chương trình hành động của các địa phương, các ngành thể hiện rất rõ quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế biển.
Hai bên trao đổi về các chương trình nghiên cứu, tham vấn chính sách, phối hợp triển khai các dự án, chia sẻ thông tin phát triển kinh tế-xã hội gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Thứ trưởng Lê Công Thành và Đại sứ Trenede Dobson tin tưởng hai quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu; hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung về trung hòa carbon.
Từ ngày 5/1 đến 31/12/2024, VietinBank dành 5.000 tỷ đồng để cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội như năng lượng Xanh, xuất khẩu Xanh...
Đại diện World Bank khẳng định có thể hỗ trợ xây dựng chương trình và các dự án để giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu 100% các hộ dân được cấp điện ổn định, có chất lượng cao với giá thành phù hợp.
Bộ trưởng Han Whajin khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia, công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn để hai bên cùng chung tay thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Theo đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là yêu cầu trọng tâm và xuyên suốt trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định Việt Nam và Nhật Bản còn nhiều tiềm năng và cần đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi Xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon, phát triển năng lượng...
Sân chơi CBAM định hình từ tháng 10 tới với “luật chơi” không thể đảo ngược, doanh nghiệp Việt buộc phải vào cuộc đua Xanh trong bối cảnh Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.
Mặc dù thị trường dệt may vẫn khó về giá cả, cạnh tranh về đơn hàng nhỏ lẻ, mẫu mã khó và phức tạp hơn, nhưng với nỗ lực của các doanh nghiệp nên vẫn giữ được mối quan hệ với các bạn hàng.
Bằng việc tích hợp tiêu chí Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG) vào quy trình đầu tư và tăng cường tương tác với các doanh nghiệp, khuyến khích thực thi ESG, VinaCapital đã đạt những kết quả khả quan.
Ngân hàng Thế giới ước tính Việt Nam có thể sẽ cần đầu tư thêm khoảng 368 tỷ USD cho đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm cho hành trình khử carbon theo cam kết với cộng đồng quốc tế.