Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực môi trường

Bộ trưởng Han Whajin khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia, công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn để hai bên cùng chung tay thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực môi trường ảnh 1Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc ký kết Hợp tác toàn diện trong lĩnh vực môi trường. (Nguồn: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Tối 1/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Han Whajin, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định những năm qua, Bộ Môi trường Hàn Quốc luôn là đối tác chiến lược quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, thông qua các Bản ghi nhớ về môi trường, biến đổi khí hậu, đã và đang mang lại nhiều cơ hội.

Với bề dày truyền thống hợp tác giữa hai Bộ trong các lĩnh vực về môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, rác thải nhựa đại dương, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn Bộ trưởng Han Whajin tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa hai nước vì sự phát triển bền vững; nâng cao tầm quan trọng của việc bảo tồn, cải thiện môi trường cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

[TP.HCM và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường]

Hoan nghênh và đánh giá cao chương trình ODA của Hàn Quốc, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng sau khi Việt Nam cam kết mạnh mẽ và có những hành động thiết thực để thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, chương trình ODA xanh của Hàn Quốc sẽ hỗ trợ rất tốt cho Việt Nam thực hiện các cam kết tại hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Với việc Việt Nam đề xuất đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 (P4G) trong năm 2025, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn Hàn Quốc với kinh nghiệm tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ hai năm 2021 sẽ hỗ trợ để Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ nước chủ nhà của Hội nghị P4G sắp tới.

Về nội dung trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Bộ Môi trường Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về EPR như: hỗ trợ chuyên gia tư vấn thực thi EPR; hỗ trợ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu giám sát thực thi EPR; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm thực thi EPR.

Trao đổi nội dung hợp tác về kinh tế tuần hoàn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ việc xây dựng, ban hành hướng dẫn về áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất hoặc xem xét công nhận kỹ thuật hiện có tốt nhất đã được áp dụng tại Nhóm các nước công nghiệp phát triển được phép áp dụng tại Việt Nam; rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục kỹ thuật hiện có tốt nhất bảo đảm sự phù hợp với thực tế và mức độ phát triển của khoa học và công nghệ; hướng dẫn áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Han Whajin khẳng định Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau kể từ cuộc hội đàm thường niên cấp Bộ trưởng được tổ chức lần đầu vào năm 2000. Hội đàm lần này có ý nghĩa quan trọng, bởi từ cuộc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 14 tổ chức vào năm 2018, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sau 5 năm hai bên mới có dịp tổ chức lại cuộc họp.

Trao đổi trong lĩnh vực hợp tác về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Han Whajin cho biết Hàn Quốc đã tuyên bố mục tiêu tiến trung hòa carbon vào năm 2050 và đặt mục tiêu Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) đến 2030 sẽ giảm 40% lượng khí nhà kính so với năm 2018.

Với việc Việt Nam cũng đang nỗ lực để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Bộ trưởng Han Whajin bày tỏ tin tưởng, hai nước tiếp tục cùng nỗ lực trên nhiều phương diện để cắt giảm lượng khí thải carbon thông qua việc mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu.

Thời gian tới, Bộ trưởng Han Whajin mong muốn Việt Nam dành nhiều sự quan tâm và phối hợp về các dự án như: đốt khí rác thải và phát điện, chuyển đổi nhiên liệu sinh học…

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Han Whajin, Hàn Quốc đang mở rộng chương trình ODA xanh nhằm hợp tác toàn cầu về ứng phó chung trong vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời xúc tiến mạnh mẽ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ chuyển đổi xanh và cắt giảm khí nhà kính tại các quốc gia nhận viện trợ.

Bộ trưởng Han Whajin khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia, công nghệ cũng như kinh nghiệm thực tiễn để hai bên cùng chung tay thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Han Whajin đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực môi trường giữa hai Bộ.

Hai Bộ trưởng nhận định việc ký kết sẽ là động lực mới cho quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Bộ nói riêng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục