COVID-19: Thủ đô Thái Lan siết chặt quy định đeo khẩu trang

Chính quyền Bangkok đã ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang nhằm giảm dần số ca mắc mới COVID-19 ở thành phố này, đồng thời yêu cầu đóng cửa 31 loại hình kinh doanh trong hai tuần kể từ ngày 26/4.
COVID-19: Thủ đô Thái Lan siết chặt quy định đeo khẩu trang ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ đô Bangkok của Thái Lan đang là tâm điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ ba ở nước này với 9.076 ca mắc mới từ đầu tháng này, gấp ba lần so với điểm nóng thứ hai là tỉnh Chiang Mai.

Chính quyền Bangkok đã ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang nhằm giảm dần số ca mắc mới COVID-19 ở thành phố này, đồng thời yêu cầu đóng cửa 31 loại hình kinh doanh trong hai tuần kể từ ngày 26/4.

Những cơ sở phải đóng cửa bao gồm rạp chiếu phim, vườn thú, quán cafe Internet, bể bơi công cộng, trung tâm thể hình, thư viện, bảo tàng, công viên, cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Trong khi đó, các trung tâm mua sắm sẽ được phép mở cửa từ 11 giờ đến 21 giờ hằng ngày, các cửa hàng tiện lợi sẽ đóng cửa từ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, mọi hoạt động tụ tập từ 20 người trở lên cũng sẽ bị cấm.

Chính quyền vùng đô thị Bangkok yêu cầu mọi người dân ở thủ đô phải đeo khẩu trang mọi lúc khi ở bên ngoài nhà hoặc nơi ở. Vi phạm sẽ dẫn đến khoản tiền phạt lên đến 20.000 baht (khoảng 600 USD) theo Mục 51 của Luật Kiểm soát Dịch bệnh năm 2015.

[COVID-19: Bộ Y tế Thái Lan đề xuất các biện pháp phòng dịch mới]

Mặc dù mức phạt tối đa cho việc vi phạm quy định đeo khẩu trang là 20.000 baht, các quan chức có thể xem xét mức phạt thấp hơn dựa trên quy định về phạt tiền, theo đó là các mức 6.000 baht cho lần vi phạm đầu tiên, 12.000 baht cho lần thứ hai và 20.000 baht cho lần thứ ba trở đi.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã trở thành một trong số những người đầu tiên bị phạt theo quy định của thủ đô bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Chính quyền thành phố Bangkok đã phạt ông 6.000 baht (khoảng 190 USD) do không đeo khẩu trang trong cuộc họp với các cố vấn vào trưa 26/4.

Trong ngày 26/4, Thái Lan ghi nhận thêm 2.048 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 10 ca nhập cảnh) và tám ca tử vong, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 57.508 ca và tổng số ca tử vong lên 148 ca. Các ca mắc mới chủ yếu ghi nhận ở thủ đô Bangkok, tiếp đến là các tỉnh Samut Prakan, Chon Buri, Nonthaburi và Chiang Mai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục