Ngày 23/2, cử tri Đức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang sớm trước thời hạn lần thứ 4 trong lịch sử để bầu ra 630 thành viên Quốc hội Liên bang Đức, do sự tan rã của liên minh cầm quyền.
Theo các cuộc thăm dò, đảng trung hữu CDU được dự đoán sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên, đảng cực hữu AfD cũng đang có tỷ lệ ủng hộ đáng kể, bất chấp những lùm xùm pháp lý đang vướng phải.
Tổng thống Đức đã đưa cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa dân túy cánh hữu bành trướng đang hiện hữu, đồng thời kêu gọi người dân “bỏ phiếu một cách có trách nhiệm” trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Hiện đang có thế đa số dành cho một chính phủ liên minh 3 đảng, song vẫn phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng nữa tân chính quyền mới tại Đức có thể chính thức đi vào hoạt động.
Ứng cử viên thủ tướng Armin Laschet đang có kết quả không tốt trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Nhưng về mặt lý thuyết, xu hướng này vẫn có thể đảo ngược, phụ thuộc nhóm cử tri nhất định.
Cuộc đua kịch tính bởi cho tới lúc này, mọi khả năng thành lập một liên minh cầm quyền ở Đức đều bỏ ngỏ dựa trên tuyên bố của các ứng cử viên thủ tướng hay tỷ lệ ủng hộ các đảng.
Lần đầu tiên đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và bài ngoại đã vượt qua đảng Dân chủ xã hội (SPD) để vươn lên vị trí thứ hai về mức độ ủng hộ tại Đức.
Kết quả thăm dò cho biết có tới 45% số cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử cho rằng bầu cử lại là lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị được coi là tồi tệ nhất hiện nay ở Đức.
Vào lúc 8 giờ ngày 24/9 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu thuộc 299 khu vực bầu cử trên toàn nước Đức đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đi bầu Quốc hội Liên bang khóa 2017-2021.
Khoảng 13 triệu cử tri đủ tư cách tại ba bang của Đức gồm Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz và Sachsen-Anhalt đã tới các điểm bỏ phiếu để bầu ra Nghị viện bang mới cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.