Sau quyết định chọn ngày 3/6 tới là ngày bầu cử tổng thống, chính trường Hàn Quốc đã bước vào một giai đoạn mới khi các đảng phái chính trị đang đua nước rút để lựa chọn các ứng cử viên tranh cử.
Nếu đảng PPP cầm quyền giành chiến thắng, chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol và PPP sẽ hợp tác cùng nhau để thúc đẩy các chính sách vốn trước đây bị cản trở.
Các ứng cử viên sẽ cạnh tranh 300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc khóa mới, trong đó có 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng.
Cơ quan giám sát bầu cử Hàn Quốc cho rằng việc mang tỏi tây đến các điểm bỏ phiếu là hành động "có động cơ chính trị" bởi nó được coi là một hình thức phản đối các đảng hoặc ứng cử viên cụ thể.
Các chuyên gia phân tích cho rằng việc năm nay có nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm là nhờ chiến dịch vận động của các đảng phái, cũng như sự thay đổi trong cách nghĩ của người dân.
Tính đến 7 giờ sáng ngày 5/4, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ghi nhận là 0,62%, nếu tính theo giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay cao hơn so với mức 0,41% của kỳ bầu cử năm 2020.
Nếu không giành được đa số ghế tại Quốc hội, chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ gặp khó khăn trong việc thông qua các chính sách trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 5 năm.
Ngày 3/3, cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in, đã chính thức thành lập một đảng chính trị mang tên Đảng Đổi mới Quốc gia.
Trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội, cử tri sẽ bầu ra 7 nghị sỹ đại diện tại các quận thuộc các tỉnh và thành phố Daegu, Incheon, Seongnam, Wonju, Boryeong, Changwon và Jeju.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có cả cơ hội và thách thức để cải cách nhiệm kỳ tổng thống ở Hàn Quốc; kết quả của cuộc bầu cử là một phép thử lớn đối với nền dân chủ của Hàn Quốc.
Theo kết quả thăm dò, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ dự kiến giành được 47,8% phiếu bầu trong khi ứng cử viên Yoon Seok-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân nhận được 48,4% phiếu ủng hộ.
Đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5/3. Đây là mức cao kỷ lục, thể hiện sự quan tâm lớn của cử tri với cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần này.
Tổng số cử tri Hàn Quốc đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 này là 44.197.692 cử tri, trong đó khoảng 44,16 triệu cử tri trong nước và 29.000 cử tri tại nước ngoài.
Các cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống nước này từ 8 giờ đến 17 giờ chiều các ngày từ 23-28/2 tại hơn 200 điểm bỏ phiếu trên toàn thế giới.
Trái ngược với phe đối lập, kết quả cho thấy chỉ có 36% đánh giá tích cực về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, giảm 5 điểm phần trăm so với một tuần trước đó.
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết các cử tri đủ tư cách có thể đi bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày (giờ địa phương) trong hai ngày liên tiếp 10 và 11/4 tới.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc, chỉ có một nửa số cử tri ở ngoài nước tham gia cuộc bỏ phiếu sớm, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đây là lần thứ 2 Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc có động thái này sau khi quyết định dừng công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm tại Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc ở Vũ Hán ngày 16/3 vừa qua.