Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Công bố kết quả thăm dò dư luận

Theo kết quả thăm dò, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ dự kiến giành được 47,8% phiếu bầu trong khi ứng cử viên Yoon Seok-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân nhận được 48,4% phiếu ủng hộ.
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Công bố kết quả thăm dò dư luận ảnh 1Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 20 tại điểm bỏ phiếu quận Jongno, trung tâm Seoul. (Ảnh: TTXVN)

Cử tri Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu để bầu chọn vị tổng thống thứ 20 trong ngày 9/3.

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu theo quy định là 19h30 (giờ địa phương), giới chức Hàn Quốc đã công bố kết quả thăm dò dư luận. 

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau bầu cử do 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là KBS, MBC và SBS tiến hành ngày 9/3 cho thấy ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền dự kiến sẽ giành được 47,8% phiếu bầu trong khi ứng cử viên Yoon Seok-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính nhận được 48,4% phiếu ủng hộ.

Trong cuộc thăm dò ý kiến sau bầu cử do đài truyền hình JTBC tiến hành cùng ngày, ứng cử viên Lee Jae-myung lại dẫn trước ứng cử viên Yoon Seok-yeol với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 48,4% và 47,7%. 

Dự kiến, công tác kiểm phiếu sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng và kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố trong khoảng 1h00 đến 2h00 sáng 10/3 (theo giờ địa phương).

[Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức]

Trước đó, kết quả cuộc khảo sát của Realmeter với 3.000 cử tri tiến hành trong 2 ngày 7 và 8/3 (thời điểm các cuộc thăm dò dư luận bị cấm công bố kết quả), ứng cử viên Lee Jae-myung được 46,5% số phiếu ủng hộ so với mức 50,2% của ứng cử viên Yoon Seok-yeol.

Hãng Realmeter dự đoán rằng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, ứng cử viên Lee Jae-myung sẽ giành được 45,3% đến 48,9% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Yoon Seok-yeol có thể có được từ 48,4% đến 52% phiếu bầu.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC), tính đến 18h ngày 9/3, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 75,7% tương đương với trên 33 triệu cử tri trong tổng số 44,2 triệu đã tham gia bỏ phiếu.

Tỷ lệ này tuy thấp hơn dự đoán nhưng cao hơn so với mức 72,7% của kỳ bỏ phiếu năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục