Việc hai cửa khẩu phụ Thông Thụ-Nậm Tạy (Lào), Thanh Thủy-Nậm On (Lào) chính thức được phép thông thương, tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Lào.
Đại diện tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu đã trao đổi ý kiến về việc đề nghị Chính phủ Việt Nam và Lào nghiên cứu, xem xét nâng cấp hai cửa khẩu phụ Đăk Long (Kon Tum)-Văng Tắt (Lào) lên cửa khẩu chính.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng đã thiết lập 146 lán trại, chốt chặn 24/24h tại các đường mòn, lối tắt trên khu vực biên giới nhằm tăng cường kiểm soát.
Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương quản lý, kiểm soát chặt cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; tiếp tục thực hiện nghiêm các hiệp định về quản lý biên giới cửa khẩu.
Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh biên giới cho phép mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng (tỉnh Lạng Sơn); Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long (tỉnh Quảng Ninh).
Nhằm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý mở lại một số cửa khẩu phụ, lối mở trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
Theo Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, đến thời điểm này, các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đi vào hoạt động do phía Trung Quốc chưa cho mở cửa vì dịch COVID-19.
Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mở lại các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc để tránh nguy cơ tồn đọng, ùn ứ hàng hóa tại khu vực biên giới.
Để giảm ách tắc hàng hóa, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ việc xuất khẩu theo hình thức chính ngạch.
Ngày 9/7, Lễ khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Việt Nam) và Mường Pợ (Mường Son, tỉnh Houaphanh, Lào) đã diễn ra tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) và tỉnh Houaphanh.
Năm 2017, tại cặp cửa khẩu Phước Tân-Bố Môn có gần 18.800 lượt người và 15.500 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua lại giao thương, mua bán, thăm thân.
Đoàn công tác phát hiện tại điểm tập kết gỗ nằm dọc biên giới tỉnh Gia Lai hơn 200m3 gỗ được vận chuyển từ tỉnh Rattanakiri (Campuchia) sang theo các lối mở cửa khẩu phụ, chủ yếu là gỗ Căm xe.
Rượu, bia, thuốc lá điếu là những mặt hàng sẽ thuộc nhóm chỉ được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, không được tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở.