Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện hiệu quả việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững mà còn liên quan đến sự phát triển một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên-Huế có năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân, các vụ vi phạm.
Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh triển khai rà soát các thông tin theo loạt bài "tuồn lậu hàng rừng" vừa được Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Sở NN&PTNT tỉnh và UBND huyện Đakrông phải chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra phá rừng và báo cáo kết quả với UBND tỉnh trong tháng 8.
Với tính chất nghiêm trọng của vấn nạn buôn bán ngà voi ở Tây Nguyên và các tỉnh hiện nay, theo giới chuyên gia, các cơ quan quản lý cần phải vào cuộc và có phương án kiểm tra, xử lý kịp thời.
Ngày 25/8, cả nước có 162 điểm xảy ra cháy rừng tại 15 tỉnh, thành phố. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.
Cục Kiểm lâm vừa yêu cầu các Chi cục vùng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm địa bàn tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi, kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã sau loạt bài VietnamPlus phản ánh.
Theo Cục Kiểm lâm, một số khu vực ở Tây Bắc, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Bắc đã nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Cục Kiểm lâm nhận được thông tin về tình trạng phá rừng dọc quốc lộ 29 được đăng trên báo Tin Tức của TTXVN và vừa có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk điều tra.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
12 tỉnh thuộc mức độ cảnh báo cháy rừng cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm gồm Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, An Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận.
Trong nhiều năm trở lại đây, vùng sinh cảnh sống của đàn voi thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng xung đột giữa voi và người dân.