Nguy cơ cháy rừng gia tăng tại nhiều địa phương

Do thời tiết khô hanh vẫn kéo dài, hiện nhiều khu rừng của 11 tỉnh đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V).
Theo Cục Kiểm lâm, do đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanhvẫn kéo dài trong vài ngày tới, nên tính đến thời điểm hiện nay đã cónhiều khu rừng tại 11 tỉnh đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cực kỳnguy hiểm (cấp V); có 3 địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm(cấp IV).

Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửavới tốc độ lan tràn rất nhanh. Do vậy, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng cháychữa cháy rừng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp và chủ rừng thuộc các địa phươngtrên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các khu vực đang có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguyhiểm (cấp V) gồm: Rừng toàn tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh; Khu vực Tri Tôn,Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Khu vực Bình Long, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;Khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Khu vựcBuôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; Khuvực Đắc Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Khuvực thị xã Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên;Khu vực Mường Tè, thị xã Lai Châu, Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Khu vực YênChâu, Sông Mã, Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Khu vực Mù Cang Chải, Yên Bái.

Các địa phương đang có nguy cơ cháyrừng cấp nguy hiểm (cấp IV) gồm: Khu vực Krông Pa , thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai; Khu vực Thuận Châu, Mường La, thị xã Sơn La, QuỳnhNhai, tỉnh Sơn La; Khu vực Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh,Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Hiện nay, khu vực Tây Bắc Bộ đãxảy ra 2 vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnhLào Cai) với diện tích rừng bị cháy lớn; khu vực rừng trên Đồi di tíchđặt Đài quan sát Noong Bua, thuộc Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ(tỉnh Điện Biên) với tổng diện tích thiệt hại khoảng 1,8ha rừng.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của hệ thống áp thấp phía Tây với đặc trưnglà khô và nóng nên khu vực Tây Bắc Bộ còn có nắng nóng cục bộ với nềnnhiệt độ có nơi lên đến 34 độ C. Do vậy nguy cơ cháy rừng tại khu vựcnày rất cao.

Trước mắt, để thực hiện tốt công tác chữacháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tránh nguy cơ cháy rừng lan rộngsang các địa phương khác, tỉnh Lào Cai đề nghị Ban chỉ đạo Trung ươngPhòng cháy, chữa cháy rừng thông báo cho Quân khu II chuẩn bị sẵn sàngkhoảng 300 chiến sỹ có thể hành quân tham gia chữa cháy ngay khi địaphương đề nghị (lực lượng này cần được trang bị tư trang cá nhân và côngcụ thô sơ để làm đường băng cản lửa và tham gia chữa cháy); thông báocho tỉnh Lai Châu sẵn sàng chữa cháy trong tình huống cháy rừng lan từhuyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai)./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.