Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cho rằng đổi mới sáng tạo giống như con sông chảy từ núi đi ra đến biển, ở đầu nguồn của dòng sông chính là nghiên cứu và phát triển mà Việt Nam đang đầu tư rất nhiều.
Bản ghi nhớ mở ra một chương mới hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 2025 tôn vinh sự đóng góp của các chủ thể sáng tạo, nhà sáng chế và doanh nhân, những người đã mở rộng giới hạn sáng tạo và truyền cảm hứng cho một tương lai đổi mới.
Cục Sở hữu trí tuệ phát động hưởng ứng Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới; Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp về Kinh tế sáng tạo trong âm nhạc.
Theo ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, ASEAN đã đẩy mạnh hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác.
Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về thực trạng, những vướng mắc và giải pháp trong bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho các doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực địa phương.
Vườn cây đầu dòng xoài cát Hòa Lộc được công nhận sẽ góp phần tạo nguồn giống tốt, chất lượng cao, sạch bệnh, giá cả hợp lý cung ứng cho thị trường trong cũng như ngoài huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Việc được cấp thêm Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu “Mật ong hoa càphê Gia Lai-Coffee honey” sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai cũng như nâng cao giá trị của nông sản của tỉnh.
Với việc được công nhận nhãn hiệu sản phẩm sẽ giúp chính quyền địa phương và người tiêu dùng nhận diện, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm măng cụt Bảo Lộc trên thị trường.
Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cây càphê xứ lạnh Arabica khá phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại huyện.
Ổi lê khá dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, tỷ lệ đậu trái và năng suất cao, đặc biệt được thị trường ưa chuộng, do đó được xem là giải pháp ngắn hạn giúp nhà vườn Cao Lãnh phát triển kinh tế.
Theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, chủ đề của IPDay năm 2023 một lần nữa khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội nói chung và trong hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ nói riêng.
Một số địa phương có chỉ dẫn địa lý như Bình Thuận (thanh long), Tân Cương (chè Shan tuyết), Phú Quốc (nước mắm) đều thu hút một bộ phận lao động quan trọng trong vùng, giúp giảm di dân.
Nếu không bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài, doanh nghiệp sẽ không làm chủ được nhãn hiệu của mình và có nguy cơ bị mất nhãn hiệu; bị làm giả, làm nhái hàng hóa, bị thiệt hại khi xảy ra tranh chấp.
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới cơ cấu tổ chức để nhằm nâng cao vai trò quản lý của nhà nước về sở hữu trí tuệ.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, tài sản trí tuệ đặc biệt là sở hữu trí đã trở thành động lực thể khuyến khích thế hệ trẻ cống hiến cho đất nước.
Việc chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ chỉ dẫn địa lý là tiền đề, cơ sở hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở rộng thị trường, bảo vệ giá trị sản phẩm truyền thống của mỗi quốc gia.
Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương được các tổ chức, cá nhân chú trọng hơn, thể hiện qua số hồ sơ đăng ký bảo hộ năm sau cao hơn năm trước, số văn bằng được cấp cũng tăng mạnh.
Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sỹ Nathan Lee nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu “Nathan Lee” và “Cao Thái Sơn,” câu chuyện thật như đùa này đang thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
Tính từ 2017 đến nay, VHT đã có gần 300 đơn đăng ký sáng chế, trong đó Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp 39 văn bằng sáng chế và 19 giải pháp hữu ích.