Cuộc bầu chọn Chủ tịch Interpol có chịu sức ép từ bên ngoài?

Các hãng truyền thông của Nga đưa tin Điện Kremlin ngày 21/11 khẳng định đã có sức ép từ bên ngoài tác động tới cuộc bầu chọn Chủ tịch mới của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).
Cuộc bầu chọn Chủ tịch Interpol có chịu sức ép từ bên ngoài? ảnh 1Trụ sở Interpol tại Lyon, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các hãng truyền thông của Nga đưa tin Điện Kremlin ngày 21/11 khẳng định đã có sức ép từ bên ngoài tác động tới cuộc bầu chọn Chủ tịch mới của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Tuy nhiên, Nga không thấy bất kỳ yếu tố nào khiến cuộc bầu chọn này là bất hợp pháp.

[Interpol bổ nhiệm Chủ tịch mới thay ông Mạnh Hoành Vĩ]

Ngày 21/11, Interpol đã chọn ứng cử viên người Hàn Quốc Kim Jong-yang làm Chủ tịch mới của tổ chức này trong nhiệm kỳ kéo dài 2 năm.

Ông Kim Jong-yang đã đánh bại đối thủ là một người Nga.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva lấy làm tiếc khi ứng cử viên của nước này không giành chiến thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục