Cố vấn đặc biệt về ngoại giao và an ninh cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho rằng cơ hội để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa Mỹ và Triều Tiên là rất thấp.
Chủ tịch Quốc hội Choe Ryong-hae tuyên bố, Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa với Washington sau khi Mỹ từ bỏ lập trường thù địch đối với Triều Tiên.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Kim Song cho biết Triều Tiên sẵn sàng để Mỹ quyết định các cuộc đàm phán giữa hai nước trở thành cơ hội hoặc lý do làm gia tăng căng thẳng.
Theo các nguồn tin Chính phủ Nhật ngày 5/4, Chánh văn phòng Nội các nước này có thể tới Mỹ vào đầu tháng Năm tới để tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.
Ngày 2/4, tờ JoongAng Ilbo dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên của Hàn Quốc cho rằng: "Triều Tiên trên thực tế đã hoàn thành công tác sửa chữa bãi thử tên lửa tầm xa Dongchang-ri."
Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng các cuộc đàm phán Mỹ-Triều cuối cùng sẽ đạt được một giải pháp, "song rõ ràng không thể để thế bế tắc trong các cuộc đàm phán kéo dài."
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/2, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có thể là "bước đi quan trọng" hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Khi Tổng thống Mỹ Trump chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông sẽ muốn tái hiện bầu không khí hồi hộp chờ đợi, những màn đặt cược "được ăn cả ngã về không."
Sau nhiều vòng đàm phán thất bại khiến dư luận đặt dấu hỏi về quan hệ đồng minh kéo dài nhiều thập kỷ, Hàn-Mỹ ngày 10/2 ký thỏa thuận vốn quy định về mức đóng chi phí giữa Seoul-Washington cho USFK.
Ngày 8/2, Đặc phái viên phụ trách chính sách đối với Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ tới Hàn Quốc sau khi kết thúc hội đàm tại Bình Nhưỡng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.
Ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 cho thấy Washington-Bình Nhưỡng có thể hướng tới quan hệ đối tác thịnh vượng.
Theo Đại sứ Triều Tiên tại LHQ ngày 29/1, nếu Mỹ đáp lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bằng các biện pháp tin cậy, hành động thiết thực, quan hệ song phương sẽ phát triển nhanh.
Một đoàn nghệ thuật của Triều Tiên gồm 280 người đã biểu diễn tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thể hiện quan hệ hữu nghị giữa hai nước trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.
Ngoại trưởng Hàn Quốc ngày 23/1 tuyên bố, cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến diễn ra cuối tháng Hai tới "sẽ cần mang lại những kết quả cụ thể về phi hóa."
Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi tháng 6/2018 là một sự kiện quan trọng; đây là lần đầu một tổng thống đương nhiệm Mỹ bắt tay với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Theo cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và đang tìm kiếm sự công nhận như một cường quốc hạt nhân trong khi điều khiển được Tổng thống Mỹ.
Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này tin các cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore sẽ được triển khai.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo dự kiến diễn ra trong năm 2019, song Mỹ sẽ rút kinh nghiệm từ lần đàm phán trước.
Ngày 5/11, tại cuộc gặp ở Phủ Tổng thống Hàn Quốc với các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đồn trú ở Đông Bắc Á, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố, liên minh giữa nước này và Mỹ cần được duy trì mãi mãi.