Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vẫn được xúc tiến theo kế hoạch

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Mỹ chưa thông báo cho Nga về việc hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thốn Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin bên lề G20.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vẫn được xúc tiến theo kế hoạch ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 28/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Washington chưa thông báo cho Moskva về việc hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina trong tháng này.

Ông Peskov khẳng định công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh này vẫn đang được tiến hành.

[Nga bác thông tin về kế hoạch gặp thượng đỉnh với Mỹ]

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin nắm được tuyên bố của Tổng thống Trump, song khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vẫn được chấp thuận và đang được chuẩn bị.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump nói rằng có khả năng ông sẽ hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Argentina, do vụ đụng độ vừa qua giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, Tổng thống Trump cho biết ông đang chờ đợi một bản báo cáo đầy đủ về vụ đụng độ trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục